TPHCM: 96 vụ cháy nổ, 7 người chết trong quý 1 – 2014

(SGGP). – Chiều 10 – 4, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về tình hình cháy, nổ, cứu hộ cứu nạn trong quý 1 năm 2014 (ảnh).
TPHCM: 96 vụ cháy nổ, 7 người chết trong quý 1 – 2014

(SGGP). – Chiều 10 – 4, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về tình hình cháy, nổ, cứu hộ cứu nạn trong quý 1 năm 2014 (ảnh).

Theo đó, từ ngày 16 – 12 – 2013 đến ngày 15 – 3 – 2014, trên địa bàn TPHCM xảy ra 94 vụ cháy (so với cùng kỳ giảm 85 vụ), làm 3 người chết, 3 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước tính gần 500 triệu đồng và 18 vụ chưa ước tính thành tiền. Địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất là quận Tân Phú với 8 vụ (chiếm 8,5%). Nguyên nhân gây cháy hầu hết do vi phạm các quy định về an toàn điện trong sinh hoạt.

Ngoài ra, trong quý 1  năm 2014, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cũng nhận được 360 tin báo cháy, tăng 239 tin so với quý 4 năm 2013. Hầu hết nguyên nhân dẫn đến các tin báo cháy là do đốt cỏ, rác (chiếm 61,67%). Trong thời gian này, TP cũng xảy ra 2 vụ  nổ (tăng 2 vụ so với quý 4 năm 2013), làm chết 4 người, bị thương 1 người. Về công tác cứu hộ cứu nạn, trong quý 1 năm 2013, sở nhận 18 tin, cứu sống được 7 người và tìm được 12 thi thể giao cho địa phương.
 
Tại buổi họp báo, rất nhiều câu hỏi được báo giới đặt ra với lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC TP, như: Đầu năm 2014, sở cho biết năm nay sẽ thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa cháy lớn, cháy lan, tuy nhiên số vụ cháy xảy ra, cũng như hậu quả để lại ở quý 1 vẫn ở mức báo động, điển hình là vụ cháy bãi xe ở quận 8. Vì Sao? Giải pháp căn cơ nào để hạn chế cháy nổ xảy ra khi TP đang trong cao điểm mùa khô? Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy bãi xe ở quận 8, khiến hàng trăm xe máy, ô tô bị thiêu rụi có xuất phát từ việc việc buông lỏng kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về an toàn PCCC tại đây của sở? ...

Trả lời các vấn đề này, Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, nói rằng công tác PCCC thời gian qua, đặc biệt là trong quý 1 – 2014, sở vẫn làm quyết liệt, thường xuyên các công tác: tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, đầu tư trang bị thiết bị kỹ chữa cháy, cũng như kiểm tra, xử lý các vi phạm… Tuy nhiên, qua các vụ cháy xảy ra, cho thấy nguyên nhân chính là do sự bất cẩn của người dân, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân hiện nay rất thiếu ý thức trong công tác phòng cháy, mà nhất là trong sử dụng điện và đốt cỏ, rác.
 
Ngoài ra, việc quy hoạch treo kéo dài dự án xen lẫn trong khu dân cư, khiến việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa khó khăn, chưa được thực hiện cũng là nguyên nhân. Đối với giải pháp căn cơ để ngăn chặn tối thiểu số vụ cháy xảy ra trong mùa khô, sở đang cùng với các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền mỗi nhà dân phải tự trang thiết bị chữa cháy trong nhà, thậm chí tạo nguồn quỹ để tặng thiết bị chữa cháy cho những dân khó khăn. Làm được điều này sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy lớn, cháy lan.

Về nguyên nhân gây cháy bãi xe ở phường 4, quận 8, ông Dương cho biết nguyên nhân ban đầu là lửa từ bãi rác bên cạnh cháy lan vào bãi xe, còn cụ thể lửa từ phát ra từ đâu thì vẫn đang được cơ quan nghiệp vụ tích cực điều tra.

TUẤN VŨ

Thông tin liên quan

 Vụ cháy bãi xe tại quận 8: Giúp chủ bãi xe đảm bảo an ninh trật tự, xem xét hỗ trợ pháp lý việc bồi thường

Tin cùng chuyên mục