TPHCM làm tốt công tác chăm lo Tết cho dân

Hồng Hiệp
TPHCM làm tốt công tác chăm lo Tết cho dân

(SGGPO).- Sáng nay 24-2, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy họp nghe UBND TPHCM và các đơn vị báo cáo nhanh kết quả chăm lo Tết Ất Mùi 2015. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm, tặng quà công nhân đón Tết xa nhà. Ảnh: Việt Dũng

Báo cáo sơ bộ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận khẳng định: TPHCM đã làm rất nhiều việc, tổ chức và chăm lo Tết cổ truyền Ất Mùi 2015 đúng tinh thần: đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và không để bất cứ một hộ gia đình nào không có Tết.

Tuy còn nhiều khó khăn song TP vẫn nỗ lực tổ chức chăm lo chu đáo với tổng kinh phí tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái. Đặc biệt là TPHCM đã mở rộng chăm lo, đền ơn đáp nghĩa dịp tết cổ truyền cho người dân các địa phương vùng căn cứ kháng chiến cùng việc tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết hơn 150 đơn vị và nhiều cá nhân như: đơn vị lực lượng vũ trang trực sẵn sàng chiến đấu phục vụ Tết, các trung tâm cai nghiện ma tuý, bệnh viện, gia đình chính sách, lão thành cách mạng, gia đình có công, hộ dân thiểu số nghèo, cơ sở tôn giáo, công nhân lao động, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, nhà giàn DK1...

Ngoài nguồn ngân sách trung ương và TP, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TPHCM cùng chung sức chung lòng chăm lo để Tết đến với mọi nhà, mọi người. Qua báo cáo sơ bộ có khoảng 139 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thưởng Tết nhưng vẫn cố gắng thực hiện trả lương, trả thưởng cho người lao động đúng hạn. Có gần 470 doanh nghiệp ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động còn có các hình thức hỗ trợ khác như: tặng quà tết, phiếu mua hàng, tổ chức xe đưa đón, hỗ trợ tiền tàu xe, tổ chức đón Tết cho người lao động không có điều kiện về quê…

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo TPHCM - Ủy ban MTTQ VN TPHCM chăm lo cho đồng bào khó khăn ở 29 tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Tây số tiền hơn 4 tỷ đồng. MTTQ 24 quận, huyện chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách hơn 192.000 phần quà với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. LĐLĐ TPHCM báo cáo Công đoàn các cấp phối hợp doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng quà và tiền gần 400.000 công nhân với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Hội Nông dân TP hỗ trợ 478 hộ nông dân các quận huyện vay vốn trồng hoa kiểng phục vụ tết với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng…

TPHCM không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu. Lượng hàng hóa phục vụ tết năm nay dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân TP và khu vực với giá cả ổn định. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; số vụ tai nạn giao thông giảm so với Tết năm ngoái. Công tác quản lý các đối tượng xã hội (ăn xin, lang thang không nơi cư trú, đối tượng ma tuý) được quản lý chặt chẽ. TP không để xảy ra trường hợp đua xe trái phép, đốt pháo. Các hoạt động vui chơi giải trí luôn gắn với các chủ đề tuyên truyền chính trị, sát thực nhu cầu cuộc sống của người dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng, tổng kinh phí chi chăm lo Tết ước tính tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái, trong đó số tiền xã hội hóa bước đầu thống kê đã trên 300 tỷ đồng - là một con số rất lớn, thể hiện rõ sự đoàn kết, nghĩa tình, mang đậm tính nhân văn sâu sắc chung sức chung lòng cùng TP chăm lo Tết cho nhân dân của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, người dân TP.

Một trong những nguyên nhân quan trọng để TP thực hiện tốt công tác chăm lo Tết, theo Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải là TPHCM đã phát huy được sự chủ động của cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân TP để chung tay chăm lo cho đồng bào. Dân giúp dân, lấy sức dân chăm lo cho nhân dân ngày càng được phát huy, thể hiện đậm nét nghĩa tình của nhân dân TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu UBND TP và các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát thống kê và có kế hoạch chăm lo chu đáo hơn nữa cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo neo đơn đồng thời tập trung chỉ đạo, kiểm tra để các hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau tết cũng như hoạt động của các cơ quan công sở đi vào nề nếp, đạt hiệu quả, hiệu suất cao nhất ngay từ những tháng đầu năm.


Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục