TPHCM: Một đảng viên nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

Hồng Hiệp-Khiết Nhung
TPHCM: Một đảng viên nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

(SGGPO).- Ngày 26-8, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và trao tặng huy hiệu 85 năm tuổi Đảng (tặng huy hiệu Đảng trước 1 năm) cho đồng chí Trần Trọng Bích, đảng viên thuộc Đảng bộ phường 3 quận Phú Nhuận TPHCM.

TPHCM: Một đảng viên nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng ảnh 1

Đồng chí Trần Trọng Bích là đảng viên có tuổi Đảng cao nhất tại TPHCM hiện nay với trên 100 tuổi đời, 85 tuổi Đảng. Ảnh: Cao Thăng

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ sự trân trọng đối với công lao và đóng góp của đồng chí Trần Trọng Bích, vinh dự này không chỉ của gia đình, của quận Phú Nhuận mà còn là vinh dự của Đảng bộ TPHCM. Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc đồng chí Trần Trọng Bích mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục nêu cao tấm gương sáng về sự kiên trung và gương mẫu để các thế hệ sau học tập, noi theo.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đã đến thăm hỏi và thay mặt Đảng bộ TP trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Trúng thuộc Đảng bộ phường 4 tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trúng. Ảnh: H.H

Đồng chí Nguyễn Đức Trúng, sinh năm 1927, quê quán xã Phổ Phong, huyện Phổ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; vào Đảng ngày 23-4-1946, chính thức ngày 24-8-1946. Hiện đồng chí đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường 4, quận Phú Nhuận. Đồng chí là cán bộ tiền khởi nghĩa, thời kỳ đầu hoạt động cách mạng ở chiến trường Quảng Ngãi, sau đó tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau giải phóng tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến nay.

Hồng Hiệp-Khiết Nhung

Tin cùng chuyên mục