Trà Vinh khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm

Ngày 14-7, Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông N.V.C. (31 tuổi, ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.
Một nơi bị phong tỏa ở Trà Vinh
Một nơi bị phong tỏa ở Trà Vinh
Theo thông tin ban đầu, ngày 9-7, ông C. có đến Trạm Y tế xã khai báo là trở về từ khu phố 7, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre).
Sợ bị cách ly sau khi về địa phương nên ông C. đã khai báo gian dối, bởi ông C. đã từng lưu trú tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước (tỉnh Long An), đi làm thuê ở chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM), nhưng chợ bị phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19 nên về Trà Vinh.
Ông C. khai trên đường về không ghé điểm dừng chân và kèm theo kết quả test nhanh Covid-19 âm tính, nên nhân viên y tế xã đã cho ông C. cách ly tại nhà. 

Ngay sau khi có kết quả khẳng định ông C. mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tiểu Cần ghi nhận thêm 1 trường hợp F1 của ông C. mắc Covid-19.

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên bị khởi tố liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục