Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa phát hiện một phòng khám tư nhân tổ chức môi giới mua - bán tinh trùng trái phép. Thực tế cho thấy hiện nhiều phòng mạch, phòng khám phụ khoa vẫn lén lút tổ chức tư vấn, môi giới và bơm tinh trùng cho người có nhu cầu.
Lướt qua một số trang web, có không ít thông tin rao nhu cầu bán tinh trùng. “Trai khỏe, 25 tuổi, không bệnh tật, bán tinh trùng với giá 7 triệu đồng/lần”, một đối tượng đã nhắn lên internet và kèm theo đó là số điện thoại liên lạc.
Qua điện thoại, đối tượng này cho biết đang thất nghiệp, cần tiền. Sau khi nghe mọi người bảo bán tinh trùng được nhiều tiền, người này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Đối tượng trên cho biết, thường xuyên lui tới các bệnh viện phụ sản Từ Dũ, Hùng Vương để bắt mối với các bác lái xe ôm nhờ… môi giới.
Nơi sôi động nhất của “thị trường” này chính là xung quanh các bệnh viện phụ sản. Trước cổng BV Từ Dũ, một “cò” chạy xe ôm tên Nam giới thiệu hàng loạt các ứng cử viên đăng ký bán tinh trùng. Nhân thân người bán tinh trùng đã được “cò” photocopy lên tờ giấy A4 với những lời giới thiệu rất sáng giá như: “Tôi đang học cao học về quản lý kinh tế, 26 tuổi, cao 1,71m, mạnh khỏe, nặng 60kg. Tôi muốn bán tinh trùng để lấy tiền ăn học… Cam kết không gây phiền hà về sau”.
Mức giá mỗi “cò” đưa ra mỗi khác tùy thuộc vào tuổi tác và nhan sắc của người bán. Thông thường, người mua sẽ được xem mặt người bán nếu đồng ý về giá cả. Nếu tìm được người bán ưng ý thì chi phí môi giới phải trả ít nhất từ 2 triệu đồng trở lên.
Xung quanh BV Hùng Vương, ở quán cà phê trên đường Phạm Hữu Chí, khi đề cập đến việc muốn mua bán tinh trùng và có thể cần người mang thai hộ, một bà tự xưng chủ quán cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong vòng 1 tuần. Nếu những trường hợp bên mua - bên bán thấy hợp nhau thì ra khách sạn ngủ chung cho đến khi có thai! Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, chủ yếu “phương thức” chính vẫn là bơm tinh trùng. Một “cò” cho biết: “Cứ ra các phòng mạch xung quanh các bệnh viện phụ sản là giải quyết tuốt nhưng chi phí cao”.
Theo BS Phạm Hữu Quốc, Thanh tra Sở Y tế TPHCM, hiện nay sở chưa cấp giấy phép cho bất kỳ cơ sở tư nhân nào thực hiện việc bơm tinh trùng, cấy trứng. Tất cả kỹ thuật như thụ tinh trong ống nghiệm hoặc bơm tinh trùng lâu nay chỉ được thực hiện tại các bệnh viện lớn của TP và được kiểm tra rất nghiêm ngặt.
Trong khi đó, lãnh đạo một số bệnh viện phụ sản cho biết ngân hàng tinh trùng của bệnh viện chỉ tiếp nhận mỗi người cho một lần và sẽ hiến tặng khi có nhu cầu chứ không mua bán. Mới đây, Bộ Y tế cũng đã có văn bản nghiêm cấm tình trạng mua bán tinh trùng, trứng trái phép và yêu cầu sở y tế các địa phương thanh - kiểm tra nghiêm ngặt.
QUỲNH CHI