Triển lãm nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ ngày 19 đến ngày 21-5, tại Đường sách TPHCM, Sở TT-TT TPHCM phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tại TPHCM, NXB Tổng hợp TPHCM, Đường sách TPHCM và các đơn vị xuất bản, phát hành tại TPHCM tổ chức triển lãm nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023) và 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2023).

Ngoài trưng bày sách, tư liệu, hình ảnh về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển lãm còn giới thiệu tư liệu sách, các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; tinh thần năng động, sáng tạo của TPHCM thông qua các xuất bản phẩm và các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính sáng tạo của dân tộc đến với người dân. Đặc biệt, thông qua các hoạt động cụ thể trên còn góp phần trong việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức triển lãm hình ảnh tư liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông Việt Nam”.

Triển lãm giới thiệu 520 hình ảnh, tư liệu với 3 phần: Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kết quả 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Dịp này, trong không gian triển lãm, Thư viện Lâm Đồng đã giới thiệu hơn 50 đầu sách quý viết về cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục