Triệt phá điểm buôn bán động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm số lượng lớn

Đêm 26 và rạng sáng ngày 27-10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49 - Bộ Công an phát hiện tại một gia đình ở tỉnh Bình Phước đang nuôi nhốt trái phép nhiều loài động vật hoang dã thuộc loại đặc biệt quý hiếm.

Ngày 27-10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ công an cho biết, vừa tiến hành bàn giao hàng trăm cá thể động vật hoang dã thuộc danh mục đặc biệt quý hiếm cho cơ quan cứu hộ nuôi nhốt tại Thảo Cầm Viên, TPHCM để chờ xử lý, thả lại thiên nhiên.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số lượng động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm tại nhà ông Lê Quang Hạnh

Theo đó, đêm 26 và rạng sáng ngày 27-10, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49 - Bộ Công an phát hiện tại nhà ông Lê Quang Hạnh, ấp 3, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang nuôi nhốt trái phép nhiều loài động vật hoang dã thuộc loại đặc biệt quý hiếm.

Triệt phá điểm buôn bán động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm số lượng lớn ảnh 4 16 cá thể tê tê Java đặc biệt quý hiếm được lực lượng chức năng "giải cứu"

Theo kiểm đếm của lực lượng chức năng, gồm 11 cá thể tê tê Java, 16 cá thể hổ mang chúa thuộc danh mục các loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong nghị định 160/2013 NDCP; 52 cá thể khỉ đuôi dài -  nhóm 2b theo nghị định 32/2016/ NDCP nhóm động vật quý hiếm.   

Hàng chục cá thể rắn hổ mang chúa cũng được phát hiện tại nhà ông Lê Quang Hạnh

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, số rắn hổ mang chúa và tê tê được mua và đưa về nuôi nhốt trong khoảng 3 ngày gần đây có nguồn gốc xuất xứ từ các tỉnh miền Tây và Campuchia. Hiện người bán số động vật hoang dã này đã rời khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục