Trinh sát hình sự bị gãy chân vẫn khống chế bắt đối tượng truy nã

Biết đang bị trinh sát truy đuổi nên kẻ bị truy nã liền đạp ngã xe máy của mình vào người Trung tá Trưởng khiến trinh sát này gãy gập cổ chân. Dù bị thương nhưng Trung tá Trưởng tiếp tục cùng đồng đội khống chế bắt giữ đối tượng.
Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, Bộ Công an ân cần hỏi thăm, động viên biểu dương thành tích của 2 trinh sát. Ảnh: C.T
Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, Bộ Công an ân cần hỏi thăm, động viên biểu dương thành tích của 2 trinh sát. Ảnh: C.T

Ngày 5-5, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đã bắt giữ được đối tượng bị truy nã Vũ Hữu Tấn (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) can tội cố ý gây thương tích với án phạt 4 năm tù nhưng đã không chấp hành, bỏ trốn.

Vào khoảng 15 giờ ngày 1-5, tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Văn Trưởng, Đại úy Nguyễn Việt Dũng (trinh sát Phòng Truy nã truy tìm (Phòng 10) của C02) phát hiện Tấn lái xe máy ở đường Kênh 1, xã Tân Thới Nhì nên đeo bám. Khi tới đường Kênh 2, hai trinh sát vượt lên tìm cách khống chế Tấn.

Trinh sát hình sự bị gãy chân vẫn khống chế bắt đối tượng truy nã ảnh 1 Dù bị thương nhưng trinh sát Cục C02, Bộ Công an vẫn tìm cách khống chế bắt giữ đối tượng bị truy nã. Ảnh: C.T

Lúc này, Tấn chống trả và đạp ngã xe máy của mình vào người Trung tá Trưởng khiến trinh sát này gãy gập cổ chân. Đại úy Dũng cũng bị thương ở tay, chân và đầu gối. Hai trinh sát dù bị thương vẫn tìm cách khống chế Tấn. Lúc này, đối tượng hô hoán, kêu gọi cho một số đối tượng đá gà gần đó đến giải cứu.

Trước sự việc, Đại úy Dũng đã nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo và báo cho công an địa phương. Một lúc sau, 2 trinh sát khống chế được Tấn. Công an xã Tân Thới Nhì có mặt phối hợp áp giải Tấn về trụ sở và đưa hai trinh sát đi bệnh viện cấp cứu.

Trinh sát hình sự bị gãy chân vẫn khống chế bắt đối tượng truy nã ảnh 2 Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, Bộ Công an ân cần hỏi thăm, động viên, biểu dương thành tích của 2 trinh sát. Ảnh: C.T

Chiều 4-5, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm Trung tá Trưởng đang điều trị tại Bệnh viện 30-4. Tại đây, Trung tướng Hà đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Trung tá Trưởng và Đại úy Dũng trong việc dũng cảm truy xét bắt giữ đối tượng truy nã.

Cục trưởng C02 cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, đơn vị có nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự. Cục C02 huy động tối đa lực lượng và các phòng nghiệp vụ để triển khai nhiệm vụ riêng của cảnh sát hình sự.

Trong những ngày qua, Cục C02 cùng công an địa phương đã bắt nhiều đối tượng, trong đó có các đối tượng giết người nguy hiểm ở Đồng Nai, 5 đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm...

Tin cùng chuyên mục