Trung Quốc và Mỹ tranh cãi ở Biển Đông

Quân đội Trung Quốc cho biết đã xua đuổi một tàu chiến Mỹ, trong khi Hải quân Mỹ khẳng định đang thực hiện hoạt động tự do hàng hải thường lệ.
Tàu khu trục tên lửa Hopper ở Biển Đông. Ảnh: AP
Tàu khu trục tên lửa Hopper ở Biển Đông. Ảnh: AP

Theo một bài đăng chính thức của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, ngày 26-11 trên tài khoản mạng xã hội WeChat, Trung Quốc cho biết đã huy động lực lượng hải quân và không quân để “theo dõi và giám sát” tàu Mỹ hôm 25-11. Cũng ngày 26-11, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa Hopper đã “khẳng định quyền đi lại ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế". Trung úy Kristina Weidemann, phó phát ngôn viên của Hạm đội 7 Mỹ trong tuyên bố gửi qua email viết: "Các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do trên biển.”

Theo Reuters, đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán về các vấn đề hàng hải, bao gồm cả tranh chấp Biển Đông. Theo quân đội Mỹ, tháng trước, một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã áp sát máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ trong phạm vi 3 mét trên Biển Đông, gần như gây ra một “vụ va chạm”. Hoạt động hôm 25-11 của tàu USS Hopper trùng hợp với thời điểm bắt đầu 3 ngày tuần tra chung của Australia và Philippines ở Biển Đông.

Tin cùng chuyên mục