Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, UBNDTP Hải Phòng vừa có văn bản báo cáo số 5673 về kiểm điểm việc dư luận cho rằng UBND TP đã can thiệp vào vụ án tiêu cực đất đai tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Tuy nhiên, UBNDTP Hải Phòng chỉ xin “tự phê bình nghiêm khắc” do... nhận thức.
Không can thiệp vào vụ án!
Lãnh đạo UBNDTP báo cáo rằng sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý sau thanh tra sai phạm vụ Đồ Sơn, trong thời gian ngắn, Thành ủy, UBNDTP đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.
Qua đó, ra quyết định cảnh cáo đối với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Đồ Sơn. Đã có 12 cán bộ diện Thành ủy và UBNDTP Hải Phòng quản lý đã bị cảnh cáo, miễn nhiệm... Trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, UBNDTP đã chỉ đạo các cấp, ngành, tập thể, cá nhân liên quan hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan tố tụng thực hiện đúng chức năng, không có sự can thiệp, cản trở đến hoạt động của các cơ quan trên. “Trong suốt quá trình điều tra đến khi đưa vụ án ra xét xử, UBNDTP chưa nhận được bất kỳ sự phản ánh nào về việc UBNDTP không tạo điều kiện hay cản trở việc điều tra, xử lý vụ án”.
Tuy nhiên, tại văn bản báo cáo trên, lãnh đạo UBNDTP thừa nhận đã có 2 văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND tối cao xem xét, chiếu cố miễn trách nhiệm hình sự cho ông Chu Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở TN-MT Hải Phòng và ông Hoàng Anh Hùng, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn.
Tự kiểm điểm do “nhận thức”
Giải thích về việc ban hành hai văn bản nói trên, UBNDTP cho rằng “khi ra hai văn bản này, UBNDTP nhận thức đơn giản cho rằng, chỉ là văn bản mang tính chất nhận xét về quá trình công tác, hoàn cảnh của cán bộ, là đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để các cơ quan tố tụng cân nhắc, xem xét, xử lý vụ việc có lý, có tình, không mang nội dung tranh luận về chứng cứ gây cản trở hoạt động của các cơ quan tố tụng. Đồng thời, cũng không bao che hay dùng ảnh hưởng của mình để can thiệp vào việc giải quyết vụ án”.
Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, khi báo cáo lên Chính phủ, lãnh đạo Thành ủy, UBNDTP Hải Phòng khẳng định, không can thiệp vào vụ án nên không có tập thể, cá nhân nào bị kiểm điểm hay rút kinh nghiệm.
Tuy nhiên, trong báo cáo vừa gửi lên Chính phủ, lãnh đạo Hải Phòng đã viết: “UBNDTP xin tự phê bình nghiêm túc và nhận thiếu sót về việc xác nhận lý lịch, quá trình phấn đấu của các cá nhân. Và đề nghị được xem xét, chiếu cố miễn xử lý hình sự cho ông Chu Minh Tuấn và Hoàng Anh Hùng là do chưa đánh giá hết được hậu quả thiệt hại phi vật chất, tính nhạy cảm của vụ án, làm cho dư luận hiểu lầm cho rằng, có sự can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án, dẫn đến làm giảm lòng tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước”.
Cũng trong bản báo cáo trên, một trong những biện pháp khắc phục mà UBNDTP đang triển khai là “phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng”. Tuy nhiên, từ gần 2 tuần qua, PV của Báo SGGP đã liên tục và kiên trì gọi điện cho lãnh đạo Thành ủy, UBNDTP Hải Phòng để hẹn lịch làm việc về vụ việc này, nhưng không liên hệ được.
NAM QUỐC