Tôi là giáo viên đang công tác tại ngành giáo dục Q.Phú Nhuận TPHCM. Ngày 7-4 vừa qua, ngành GD-ĐT và Công đoàn Q.Phú Nhuận có công văn số 185/PGD-CĐ về “Vận động tham gia đóng góp gây quỹ xã hội quận năm 2009” gửi ban giám hiệu và chủ tịch công đoàn cơ sở để vận động cán bộ, nhân viên ngành giáo dục quận tham gia đóng góp 1 ngày lương (khoảng 50.000 đồng/người) cho Giải đi bộ gây quỹ xã hội của quận.
Thời gian nộp tiền đóng góp là ngày 10-4. Nhiều giáo viên chúng tôi rất ngạc nhiên về cách vận động này. Một số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn cũng phải tham gia và không dám từ chối, vì lý do tế nhị.
Theo tôi, tham gia công tác từ thiện để giúp đỡ người nghèo là điều rất đáng làm, song với cách vận động mang tính áp đặt của Công đoàn ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận đã khiến chúng tôi bức xúc vì không thực hiện đúng tinh thần chủ trương của pháp luật. Đã mang tiếng vận động thì hãy để người lao động tự nguyện đóng góp theo khả năng của họ, sao lại ấn định 1 ngày lương?
Hơn nữa, vận động từ thiện là chức năng của tổ chức xã hội được Nhà nước công nhận, vậy Công đoàn ngành giáo dục quận có chức năng để đứng ra vận động giáo viên gây quỹ xã hội?
Cho đến nay, chúng tôi vẫn thắc mắc về cách vận động đóng góp quỹ xã hội như thế là đúng hay sai?
Một số giáo viên Q.Phú Nhuận