Vật thể ở cổng nhà của người phụ nữ đơn thân không phải mìn tự chế

Ngày 1-11, cơ quan chức năng đã có kết luận vật thể nghi là mìn tự chế tại cổng nhà bà T., ở ấp Miễu, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là giả.
Vật thể được phát hiện ở căn nhà bà T. không phải là mìn tự chế
Vật thể được phát hiện ở căn nhà bà T. không phải là mìn tự chế

Theo đó, sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng của thành phố Biên Hòa định vật thể trên chỉ là trái nổ để tạo khói dùng trong hoạt động sân khấu, không gây nguy hại. 

Hiện cơ quan công an vẫn chưa biết ai là người đã đặt vật thể trên và với động cơ, mục đích gì, đồng thời cũng chưa có cơ sở đây là hành vi gây án.

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 30-10, khi đi làm về đến cổng nhà, bà T. phát hiện một vật thể lạ để trên bờ tường trước cổng. Thấy bất thường, bà T. đã nhờ người thân trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, công an đã đến phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định, vật thể lạ được bà T. phát hiện nghi là mìn tự chế. Ngay lập tức, ngoài công an, lực lượng công binh của thành phố Biên Hòa được điều đến để phối hợp xử lý.

Tin cùng chuyên mục