Ngày 6-6, tại Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì cuộc họp báo thông tin về hoạt động của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) trong tháng 4 và 5-2008 và chuẩn bị các công việc trong tháng 6 và tháng 7-2008.
Trong tháng 6 này, cùng với việc tiếp tục tham gia các cuộc thảo luận theo dự kiến chương trình làm việc của HĐBA, Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện quá trình chuẩn bị để sẵn sàng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 7-2008. Với cương vị Chủ tịch HĐBA, Việt Nam sẽ xây dựng chương trình làm việc tháng và chương trình nghị sự các cuộc họp của HĐBA; chủ trì các cuộc họp kín hoặc công khai của HĐBA (trung bình khoảng 40 cuộc họp/tháng); phát biểu, trả lời báo chí, thông báo cho các nước thành viên LHQ trên cương vị là Chủ tịch HĐBA về kết quả các cuộc họp; chuẩn bị báo cáo năm của HĐBA (giai đoạn 31-7-2007 đến 31-7-2008) gửi Đại hội đồng LHQ...
Trong 2 tháng qua, Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia vào các cuộc họp, đóng góp vào tất cả các văn kiện của HĐBA nhằm bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc. Việt Nam luôn thể hiện thái độ tích cực trong việc giải quyết các cuộc xung đột, khủng hoảng trên thế giới. Là một quốc gia đã từng trải qua chiến tranh và xây dựng hòa bình, Việt Nam cũng chia sẻ những kinh nghiệm và các quan ngại về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh và ổn định trong xây dựng hòa bình.
Việt Nam đã tích cực bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, khẳng định chủ quyền quốc gia, phối hợp tốt với các nước cùng quan điểm trong quá trình thương lượng dự thảo Nghị quyết gia hạn Ủy ban 1540 về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự thảo Nghị quyết về chống cướp biển tại Somalia…, các Tuyên bố của Chủ tịch về các vấn đề cải tổ lĩnh vực an ninh, bảo vệ thường dân trong xung đột… Sự tham gia của Việt Nam tại HĐBA được các nước đánh giá cao. Nhiều nước không liên kết đã bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong Phong trào Không liên kết và HĐBA LHQ.
B.HẰNG