
(SGGP).- Nhà khoa học Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp Norman Borlaug, cha đẻ của cuộc “Cách mạng xanh”, người đã cống hiến suốt đời để cải thiện đời sống và thu nhập cho hàng trăm triệu nông dân nghèo trên toàn cầu. Ông là 1 trong 5 người trong lịch sử đã nhận được đồng thời 3 giải thưởng lớn: Nobel Peace Prize (giải Nobel Hòa bình năm 1970), Presidential Medal of Freedom (Huân chương Tự do của tổng thống) và Congressional Gold Medal (Huân chương vàng của Quốc hội Mỹ) vì những cống hiến đặc biệt cao quý cho nhân loại. Tiến sĩ Norman Borlaug đã qua đời ngày 13-9 tại nhà riêng ở bang Texas, Mỹ, thọ tuổi 95.
Quyết tâm chống lại nạn đói
Norman Borlaug sinh ngày 25-3-1914 tại Mỹ. Suốt quãng đời thơ ấu ông đã đam mê với nghề nông. Và chính nỗi đam mê từ tấm bé đã thúc đẩy ông theo học chuyên ngành bảo vệ và quản lý rừng. Năm 1942, ông nhận bằng tiến sĩ di truyền và bệnh cây tại Trường Đại học Minnesota.
“Nghiệp nông” đã theo ông đến tận cuối đời và ông đã hy sinh cuộc đời của mình cho công tác nghiên cứu nông nghiệp của thế giới.

Norman Borlaug cùng trẻ em và nông dân ở châu Phi
Năm 1944, ông tới Mexico, tham gia chương trình nghiên cứu và sản xuất lúa mì tại đây. Đây là một chương trình nghiên cứu gien và trồng thử nghiệm các giống lúa; nghiên cứu đất trồng nông nghiệp và các loại bệnh trong nông nghiệp với mục đích tạo ra những giống lúa mì có sản lượng cao và chất lượng tốt.
10 năm nghiên cứu đầy gian khổ và vất vả với hơn 6.000 lần lai giống thử nghiệm, ông đã thành công khi tạo ra được giống lúa mì với tính năng ưu việt như có khả năng kháng bệnh cao, thời gian sinh trưởng ngắn, có sản lượng và chất lượng vượt trội so với các giống lúa mì truyền thống. Công trình nghiên cứu này là sự khởi đầu của một công việc cao cả: Nuôi sống cả thế giới.
Norman Borlaug đã từng nói: “Tôi đã chứng kiến cái ăn khiến con người ta thay đổi như thế nào. Chuyện đó để lại những vết sẹo trong tâm hồn và suy nghĩ của tôi”. Ông đã cống hiến suốt đời để cải thiện đời sống và thu nhập, thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống cho hàng trăm triệu nông dân nghèo trên toàn cầu và cả những người nghèo đói. Năm 90 tuổi ông vẫn không ngừng nghỉ trong việc chống lại nạn đói trên thế giới. Ông nói: Chúng ta vẫn còn rất nhiều người nghèo đói, thiếu miếng ăn và chính điều này là mầm họa cho cả thế giới.
Và cuộc “Cách mạng xanh”
Ấn Độ và Pakistan là những nước đầu tiên ở châu Á được hưởng lợi ích từ thành quả nghiên cứu không biết mệt mỏi của Norman Borlaug. Năm 1966, Ấn Độ đã mua 18.000 tấn lúa mì giống Lerma Rojo và Sonora 64 để gieo trồng nhằm đối phó với nạn đói đang hoành hành. Năm 1967, Pakistan cũng nhập khoảng 42.000 tấn lúa mì giống và sau đó đã đem lại vụ mùa bội thu cho Pakistan. Thành quả của Norman Borlaug đem lại không chỉ sự no đủ mà còn dư thừa lương thực cho 2 quốc gia này. Ông đã làm nên một cuộc “Cách mạng xanh” vĩ đại trên hành tinh.
Cuộc “Cách mạng xanh” mà ông đưa ra đã giúp đẩy lùi nạn đói trên toàn cầu trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 20, thời điểm dân số bùng nổ mạnh ở các nước kém phát triển và đẩy những nước này đứng trước vực thẳm của khủng hoảng lương thực trầm trọng do hệ thống nông nghiệp lạc hậu không đáp ứng được nhu cầu về lương thực tăng vọt.
Nhờ cuộc “Cách mạng xanh”, từ năm 1960-1990, sản lượng nông nghiệp trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi và đã cứu sống khoảng 1 tỷ người ở những nước đang phát triển khỏi nguy cơ chết đói. Ông cùng nhiều nhà khoa học khác sau đó đã thực hiện nhiều nghiên cứu để cải tiến các giống lúa và bắp giúp đẩy mạnh sản xuất lương thực của nhiều nước ở châu Phi như tại Benin, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Guinea, Mali, Malawi, Mozambique, Nigeria, Tanzania và Uganda; ở châu Á tại Ấn Độ, Pakistan...; Trung Đông và Nam Mỹ.
Norman Borlaug được nhận giải Nobel Hòa bình năm 1970 nhờ việc đem lại những loại hoa màu có sản lượng cao, cũng như nhiều cuộc đổi mới khác về nông nghiệp cho các nước đang phát triển. Trong cuộc đời, ông cũng dành nhiều thời gian cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc tại CIMMYT, CIANO ở Mexico, Trường Đại học Texas A&M University và Trung tâm chọn tạo giống cây trồng Center for Southern Crop Improvement ở Mỹ, đào tạo cho các nhà khoa học trẻ.
Sự ra đi của ông là một tổn thất lớn cho nhân loại. Trong khi khủng hoảng lương thực và nạn đói vẫn đang là nỗi ám ảnh lớn đối với hàng tỷ người trên thế giới.
Báo cáo của UNEP (Chương trình Môi trường Liên hiệïp quốc) cảnh báo, nếu hệ thống nông nghiệp thế giới không có một phương pháp quản lý sáng tạo và thông minh hơn thì cuộc khủng hoảng lương thực xảy ra năm 2008 vừa qua sẽ là khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng thậm chí có tầm cỡ lớn hơn vào những năm tới.
Thay đổi phương thức sản xuất trong nông nghiệp, dựa vào nông nghiệp hữu cơ để giúp làm tăng sản lượng, cải tạo đất trồng và làm tăng thu nhập của người nông dân; thay đổi hệ thống phân phối và phân loại lương thực… là giải pháp vừa nuôi sống được dân số ngày càng đông trên thế giới, vừa hỗ trợ các dịch vụ môi trường vốn là nền tảng trong sản xuất nông nghiệp. Đây là trong nghiên cứu của UNEP có tiêu đề “Cuộc khủng hoảng lương thực - môi trường”. Và đó cũng là mơ ước của tiến sĩ Norman Borlaug trong cuộc chiến chống đói nghèo cho hàng triệu triệu nông dân trên thế giới.
HƯƠNG TÂM (Tổng hợp)