VPC đẩy mạnh kinh doanh dược phẩm

VPC đẩy mạnh kinh doanh dược phẩm

Ngày 31-7, CTCP Dược phẩm Cửu Long (VPC) sẽ bán đấu giá 200.000 CP (mệnh giá 100.000 đồng/CP) với giá khởi điểm 900.000 đồng/CP, nhằm tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng. Trong lúc TTCK đang điều chỉnh, các đợt IPO vừa qua không hấp dẫn NĐT, vậy điều gì để VPC đưa ra mức giá khởi điểm gấp 9 lần mệnh giá? 

VPC đẩy mạnh kinh doanh dược phẩm ảnh 1
Phân xưởng sản xuất dược phẩm của VPC.

Lĩnh vực hoạt động của VPC là sản xuất-kinh doanh-xuất nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, capsule, các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, y tế, mỹ phẩm… Hiện tại công ty đang sản xuất trên 250 loại sản phẩm, trong đó 180 loại dược phẩm, 55 loại sản phẩm capsule, 15 loại ống bơm kim tiêm, dây truyền dịch…

Năm 2006, công ty đã đăng ký mới 102 loại sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm ứng dụng các công nghệ hiện đại như thuốc viên bao phim tan ở ruột, viên nén sủi bọt, thuốc kháng virus, thuốc tim mạch, thuốc trị bệnh tiểu đường…

VPC có 3 nhà máy đang hoạt động đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (ISO 9001-2000, GMP-GLP-GSP). Nhà máy dược phẩm sản xuất hơn 150 loại sản phẩm, trong đó thế mạnh là sản xuất thuốc dành cho trẻ em, thuốc trị dạ dày, thuốc kháng viêm và là 1 trong 3 nhà máy sản xuất thuốc điều trị viêm gan siêu vi B tại Việt Nam. Nhà máy capsule Vicancap (viên nang cứng rỗng) theo công nghệ Bắc Mỹ- là nhà máy duy nhất tại Việt Nam cung ứng capsule với công suất 2 tỷ viên/năm.

Nhà máy sản xuất dây truyền dịch, ống bơm kim tiêm công suất 100 triệu sản phẩm/năm, sản phẩm của nhà máy chiếm 50% thị phần tại Việt Nam, 80% các bệnh viện tại TPHCM sử dụng sản phẩm này. Hiện mạng lưới phân phối của VPC trải rộng trên toàn quốc gồm 45 chi nhánh, trạm giao dịch đặt tại các thành phố lớn và 387 đại lý bán lẻ. Ngoài ra công ty còn có văn phòng đại diện tại Lào, Campuchia, sắp tới sẽ mở thêm tại Myanmar và mở rộng thị trường sang các nước Đông Âu, Châu Phi và một số nước Đông Nam Á.

Sau khi cổ phần hóa vào tháng 10-2004 với vốn điều lệ 56 tỷ đồng (trong đó nhà nước nắm 51%), kết quả SXKD của công ty có sự tăng trưởng vượt bậc. Năm 2006, doanh thu của VPC đạt 346,49 tỷ đồng, tăng 209% so với năm 2005, lợi nhuận sau thuế đạt 17,57 tỷ đồng tăng 204%; năm 2007 dự kiến đạt doanh thu 525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40,5 tỷ đồng.

Tháng 5-2007, công ty đã khởi công xây dựng nhà máy thuốc kháng sinh Beta-Lactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, với vốn xây dựng 120 tỷ đồng, sản xuất các loại thuốc nhóm Cephalosporin thế hệ I,II,III, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động đầu năm 2008 với công suất 1 tỷ viên/năm.

Ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Tổng giám đốc VPC, cho biết thế mạnh của công ty là nhà máy capsule, bởi hầu hết các công ty dược đều lấy capsule của công ty. Do vậy công suất 2 tỷ viên/năm không đủ cung cấp cho thị trường. Đợt tăng vốn từ việc phát hành CP lần này sẽ dành một phần đầu tư vào xây dựng nhà máy Beta-Lactam, số còn lại sẽ đầu tư bước đầu cho nhà máy capsule công nghệ Bắc Mỹ thứ 2 tại Việt Nam.

Dự kiến nhà máy sẽ khởi công vào quý IV-2007 với vốn đầu tư trên 10 triệu USD. Khi đi vào hoạt động công suất nhà máy sẽ đạt 2 tỷ viên/năm. Ngoài ra công ty sẽ đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy dụng cụ y tế, nâng công suất hoạt động của nhà máy lên gấp đôi hiện tại để cung ứng cho thị trường.

Hiện VPC đang thực hiện 18 hợp đồng cung cấp thuốc với tổng trị giá trên 53 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2008 vốn điều lệ của VPC sẽ tăng lên 108 tỷ đồng và công ty sẽ xây dựng thêm nhà máy sản xuất thuốc tiêm và nhà máy sản xuất dụng cụ y tế. Dự kiến trong quý II-2008, VPC sẽ chính thức lên sàn.

Bài, ảnh: Thái Phương

Tin cùng chuyên mục