Ngày 26-6, sau khi báo SGGP đăng tin về vụ cổng Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Mỹ bị hack, vào buổi chiều cùng ngày, chúng tôi đã đồng thời nhận được 2 công văn của FPT và Công ty Việt Mỹ gửi đến, cung cấp thông tin về vụ việc này.
Văn bản của công ty FPT gửi Việt Mỹ và các cơ quan báo đài có đoạn viết: “Việc website http://vietmy.vn bị hacker tấn công là do lỗi lập trình website của quý công ty. Cụ thể trong mã nguồn website của quý công ty đã không tuân thủ những nguyên tắc bảo mật, hacker có thể lợi dụng để upload lên những phần mềm phá hoại”.
Cũng trong văn bản này, FPT yêu cầu Việt Mỹ cần xác định thông tin rõ ràng trước khi cung cấp cho các cơ quan truyền thông báo chí. Trong trường hợp Việt Mỹ còn để xảy ra tình trạng này, FPT sẽ chấm dứt hợp đồng với Việt Mỹ trước thời hạn (Việt Mỹ đang thuê hosting của FPT cho cổng TMĐT của mình).
Trong khi đó, cùng ngày, Việt Mỹ đã gửi cho báo SGGP và một số báo khác “Đơn đề nghị can thiệp”. Trong đơn có đoạn viết: “Theo ông Trần Hùng Cường, Giám đốc trung tâm cứu hộ máy tính và An ninh mạng 911 thì việc Việt Mỹ bị hack tấn công xảy ra từ máy chủ FPT, địa chỉ IP chỉ đến khi truy cập vào tên miền vietmy.vn là 210.245.22.128. Đầu 210.245 là địa chỉ máy chủ FPT.
Như vậy đây không phải là hình thức tấn công vào tên miền, chỉ tên miền đến cơ sở dữ liệu khác. Mặt khác tên miền cấp 2.vn có độ an toàn cao, khó bị tấn công. Việc tấn công chỉ có thể xem xét từ phía máy chủ FPT”.
Như chúng tôi đã thông tin, hiện Việt Mỹ đang kiện FPT đòi bồi thường 1 triệu USD với lý do FPT làm mất của mình 10 hộp thư với nhiều dữ liệu. Vụ kiện này chưa đến hồi kết, thì nay hai công ty này lại tiếp tục va chạm vì sự cố hacker tấn công cổng TMĐT Việt Mỹ.
H.M.T.