Bệnh viện Quân dân miền Đông (QDMĐ), tiền thân là Bệnh viện 7C, làm nhiệm vụ cứu chữa thương, bệnh binh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Tháng 4-2002, Bệnh viện 7C được Bộ Quốc phòng quyết định đổi tên thành Bệnh viện QDMĐ, chuyển sang hoạt động theo mô hình đơn vị tự hạch toán, có thu viện phí và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống chiến tranh hoặc thảm họa, thiên tai.
Đây là bệnh viện đa khoa loại 2 “kết hợp quân – dân y” có quy mô lớn đầu tiên của Quân khu 7 với biên chế 200 giường bệnh nội trú. Sau gần 7 năm chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới, Bệnh viện QDMĐ đã có bước phát triển vượt bậc.
Đại tá bác sĩ Lương Văn Một, Giám đốc bệnh viện cho biết: Từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, từ nguồn thu viện phí, bệnh viện đã đầu tư nhiều máy móc, thiết bị chẩn đoán hiện đại như máy CT scanner, máy X-quang kỹ thuật số; máy siêu âm màu, siêu âm doppler tim, điện tim, nội soi dạ dày, nội soi tai mũi họng, máy phẫu thuật laser… phục vụ cho việc khám, chữa bệnh.
Bệnh viện được sửa chữa, nâng cấp khang trang, nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc khám, chữa bệnh được đầu tư; người bệnh tin tưởng đến khám và chữa bệnh ngày càng đông; từ đó trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc được nâng cao – đó chính là cái được lớn nhất của Bệnh viện QDMĐ khi chuyển sang mô hình hoạt động tự hạch toán có thu viện phí.
Với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn vững, có tinh thần thương yêu người bệnh, được gửi đi đào tạo nâng cao ở trong và ngoài nước, nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị đã được ứng dụng ở bệnh viện như mổ nội soi các bệnh lý tiêu hóa, gan, mật, chấn thương chỉnh hình; mổ mắt bằng phương pháp phaco; đốt hạch giao cảm qua nội soi lồng ngực điều trị ra mồ hôi tay; điều trị nội khoa các bệnh lý tim mạch, thận, khớp… không chỉ giúp người bệnh mau khỏi bệnh mà còn giúp rút ngắn thời gian điều trị, giảm được chi phí cho bệnh nhân.
Từ chỗ chỉ khám, chữa bệnh cho bộ đội và các đối tượng thuộc diện chính sách, đến nay, bệnh viện đã nhận khám, điều trị rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân và người tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ nâng cao được chất lượng khám, chữa bệnh, uy tín của bệnh viện được nâng cao, người bệnh đến khám ngày càng đông.
Năm 2008, bệnh viện khám, chữa bệnh cho hơn 185.000 lượt người bệnh, trong số này có hơn 85.000 người thuộc diện BHYT; nhận vào điều trị nội trú hơn 15.000 người; có 8.548 người bệnh thuộc diện BHYT. Cấp cứu gần 16.000 lượt người, phẫu thuật hơn 10.000 lượt người bệnh, trong đó phẫu thuật nội soi 1.200 người bệnh, chiếm 17,7% tổng số ca phẫu thuật… Đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 500 giường bệnh.
Doanh thu từ hoạt động khám chữa bệnh mỗi năm mỗi tăng. Năm 2007, doanh thu đạt 24 tỷ đồng. Năm 2008, doanh thu của bệnh viện đạt 60 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 9,5 tỷ đồng. Bằng hoạt động khám, chữa bệnh, bệnh viện không chỉ chủ động được về tài chính mà còn có tích lũy để mua sắm thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, đầu tư kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ, thầy thuốc của bệnh viện đã có hàng chục công trình nghiên cứu khoa học.
Gần 7 năm kể từ ngày chuyển sang hoạt động theo mô hình xã hội hóa, Bệnh viện QDMĐ đã khám, chữa bệnh cho 700.000 lượt người, trong đó có tới 95% bệnh nhân khám dịch vụ y tế và BHYT.
Hoạt động theo mô hình xã hội hóa y tế ở bệnh viện “Quân dân y kết hợp” mới chưa lâu, nhưng bệnh viện đã khẳng định được uy tín và hiệu quả của mình, góp phần cùng các bệnh viện trên địa bàn TPHCM trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.
PHẠM VĂN