Xây dựng Trung tâm thương mại AEON đầu tiên tại miền Trung, vốn đầu tư gần 170 triệu USD

Sáng 11-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm thương mại AEON tại tỉnh Thừa Thiên - Huế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm thương mại AEON tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm thương mại AEON tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VGP

Đây là Trung tâm thương mại AEON thứ 7 tại Việt Nam và là Trung tâm thương mại AEON đầu tiên tại khu vực miền Trung.

Dự án Trung tâm thương mại nằm trong Khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, TP Huế. Khu đô thị mới này có tổng diện tích khoảng 1.700ha được quy hoạch để phát triển trung tâm hành chính, dịch vụ thương mại, khu dân cư.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 170 triệu USD (tương đương 3.916 tỷ đồng), dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2024.

Phối cảnh Trung tâm thương mại Aeon Mall Thừa Thiên -Huế
Phối cảnh Trung tâm thương mại Aeon Mall Thừa Thiên -Huế

Đến nay, tại Thừa Thiên - Huế có 16 dự án FDI từ Nhật Bản với tổng vốn đăng ký hơn 222,6 triệu USD. Đặc biệt, Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Huế của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam khởi công sáng nay là dự án lớn nhất của Nhật Bản đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Nhật Bản là nhà tài trợ song phương có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Thừa Thiên - Huế, với 6 dự án ODA có tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu USD, trong đó, dự án cải thiện môi trường nước TP Huế do JICA tài trợ với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD là dự án ODA lớn nhất của Nhật Bản từ trước đến nay.

Tin cùng chuyên mục