Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội

Khoảng 13 giờ 45 ngày 15-7, trên quốc lộ 7A đoạn qua Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ cháy khiến một xe khách giường nằm bị thiêu rụi. 

Chiếc xe giường nằm bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung
Chiếc xe giường nằm bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, sau khi trả khách, tài xế Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho xe giường nằm BKS 51B - 107.98 (của nhà xe Lam Hồng, chạy tuyến Con Cuông-Sài Gòn) dừng ở khối 2, thị trấn Con Cuông để ăn cơm.

Sau khi vào ăn cơm được khoảng 10 phút thì bất ngờ thấy từ phía đầu xe khói bốc lên, sau đó lửa phát ra và bốc cháy dữ dội.

Anh Hùng và phụ xe hô hoán và cùng người dân gần đó dập lửa, nhưng do lửa phát quá nhanh nên việc dập thủ công không hiệu quả.

Lực lượng cảnh sát PCCC cũng đã có mặt dập lửa, tuy nhiên, sau khoảng 20 phút chiếc xe đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Vụ cháy cũng đã khiến giao thông ách tắc cục bộ.  

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục