Xử lý nghiêm các “lò độ xe”

10 tháng đầu năm 2023, Công an TPHCM xử lý 4 vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng vi phạm hầu hết trong độ tuổi học sinh, sinh viên.

Các đại biểu tại điểm cầu TPHCM
Các đại biểu tại điểm cầu TPHCM

Chiều 2-11, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh, chủ đề “Kinh nghiệm thực hiện công tác phòng chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng liên quan đến học sinh”.

Tại điểm cầu TPHCM, tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường; Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam; Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Nguyễn Thành Lợi cùng đại diện các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam cho biết, Công an TPHCM bố trí cán bộ và phương tiện hợp lý trong quá trình tổ chức hoạt động tuần tra, chú ý bố trí cán bộ sử dụng camera ghi hình phục vụ truy xét, xác minh và xử lý triệt để hành vi vi phạm.

Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam phát biểu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam phát biểu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công an TP cũng tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng liên quan như truyền thông, báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tụ tập, đua xe, gây rối trật tự công cộng. Đây là biện pháp quan trọng, mang lại hiệu quả cao trong tình hình hiện nay. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các biện pháp, các phương tiện nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh với hành vi trên. Cạnh đó, ngành công an cũng vận động quần chúng nhân dân kịp thời tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có tình trạng này xảy ra để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Đặc biệt, công an các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý từ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn - là lực lượng nắm rõ tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối. Kết quả rà soát phải xác định “trúng, đúng” để phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng nghiệp vụ thường xuyên kiểm tra các “lò độ xe”, tiệm sửa xe nghi vấn “độ xe”, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ “độ xe” trên địa bàn đảm trách. Từ đó, xử lý triệt để các cơ sở "độ xe", có phương án kịch bản theo từng địa phương cụ thể để xử lý, phát hiện, ngăn chặn khi có biểu hiện manh nha tụ tập đua xe.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: QUỐC HÙNG

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM kiến nghị Bộ VHTT-DL có quy chế quản lý, hướng dẫn các địa phương hoạt động tổ chức giải đua xe mô tô, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các địa phương xây dựng sân chơi lành mạnh cho học sinh, bố trí các điểm dừng đỗ, đậu xe của phụ huynh an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các khu vực trường học; tiếp tục thực hiện mô hình Cổng trường an toàn; không tổ chức trông, giữ xe khi học sinh không đủ điều kiện điều khiển, tham gia giao thông đến trường.

Bộ GTVT cần có quy định cụ thể đối với các linh kiện, phụ tùng phục vụ thay đổi kết cấu phương tiện, quản lý chặt các doanh nghiệp chuyên nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng, vì hiện nay chỉ có một số danh mục được quy định về nhập khẩu các linh kiện tại Thông tư số 12/2022 của Bộ GTVT ngày 30-6-2022.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, trong 10 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an TPHCM đã kịp thời phát hiện, xử lý 4 vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, trong đó, khởi tố 3 vụ, khởi tố 48 bị can, tạm giam 26 bị can, cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú 22 đối tượng, xử lý hành chính 56 đối tượng. Các đối tượng vi phạm hầu hết trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Cụ thể, từ 14-16 tuổi có 9 đối tượng; 16 đến 18 tuổi có 54 đối tượng và trên 18 tuổi là 37 đối tượng.

UBND TPHCM đã chỉ đạo Công an TPHCM triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý mạnh, triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần bảo đảm ổn định trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Tin cùng chuyên mục