Dịch vụ - sản phẩm

YMH Motor: Đột phá thị trường bằng dòng xe máy Max Neo

YMH Motor: Đột phá thị trường bằng dòng xe máy Max Neo
YMH Motor: Đột phá thị trường bằng dòng xe máy Max Neo ảnh 1

Dòng xe Max Neo của YMH Motor đang gây nóng thị trường.

Cùng với các nhà sản xuất, lắp ráp xe gắn máy trong nước, thời gian qua Công ty Gia Toàn-YMH Motor, là một trong những đơn vị đã sản xuất đưa ra thị trường nhiều dòng xe gắn máy thương hiệu Việt, có chất lượng, giá cả phù hợp. Theo người tiêu dùng, đến thời điểm mùa mưa này, ngoại trừ các dòng xe tay ga mới nhất của các liên doanh sản xuất xe máy thì hãng xe trong nước YMH Motor là đơn vị có số lượng xe gắn máy tiêu thụ mạnh nhất.

Đặc biệt, dòng xe Max Neo từ 50 cc-100cc đang gây “nóng” thị trường bằng sự đột phá về kiểu dáng, mẫu mã. Được biết, gần đây dòng xe Max NEO đang được giới học sinh, sinh viên của các trường đại học ưa chuộng vì có kiểu dáng thời thượng, kết hợp được màu sắc rất đẹp có thể thay thế cho các dòng xe tay ga đắt tiền. Theo nhà sản xuất, dòng xe MAX NEO được YMH Motor chế tạo có nhiều ưu điểm hơn so với nhiều dòng xe số cùng loại khác như: bộ li hợp đôi mạnh mẽ, êm ái, bộ chế hoà khí Keihin (Nhật Bản) ít hao xăng.

Một tiện ích nữa là yên xe mở bằng nút điện, yên có khoá tự động không dùng cây chống, mặt đồng hồ công-tơ-mét thiết kế màu sắc trẻ trung. Trên xe được lắp đặt bình ắc qui khô, nhỏ gọn nên cốp xe thiết kế ôm sát sườn xe càng tăng thêm vẻ mảnh mai đẹp mắt. Thuận tiện nhất cho người tiêu dùng khi sử dụng dòng xe này là phụ tùng được sản xuất theo thông số, kích cỡ của xe Dream II nên rất tiện dụng khi cần thay thế, sửa chữa. Max NEO được Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Người tiêu dùng sở hữu dòng Max Neo sẽ được thụ hưởng chế bảo hành chất lượng 1 năm tại các của hàng phân phối thuộc hệ thống “3 S” của YMH Motor. Được biết, vào giữõa tháng 9-2007, YMH Motor sẽ cho ra thị trường dòng xe MAX AT-automatic. Đây sẽ là dòng xe tay ga ít hao xăng tương dương như xe số, kiểu dáng rất thời trang. Moi chi tiết liên hệ điện thoại (08)7542191-0989696949.

Phú Gia

Tập đoàn T&T: Khẳng định thương hiệu bằng hoạt động đa ngành

YMH Motor: Đột phá thị trường bằng dòng xe máy Max Neo ảnh 2

Dòng xe tay ga Fantom của T&T Motor.

Tập đoàn T&T được người tiêu dùng biết đến như một tập đoàn kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực. Không chỉ tạo dựng thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe gắn máy thương hiệu Việt mà công ty còn khẳng định mình bằng các hoạt động dịch vụ, ngành nghề kinh doanh khác như điện thoại đi động, máy điều hòa, ngân hàng, bất động sản... Được biết, hiện nay ngoài 6 công ty, chi nhánh sản xuất, kinh doanh phụ tùng, xe gắn máy 2 bánh có chất lượng, giá cả phù hợp với người tiêu dùng trong nước như Majesty, Mikado, Favour, Vigour... thì điện thoại di động Bird, máy điều hòa Kamikaze, cũng là sản phẩm được tập đoàn phân phối rất hiệu quả. Như để tạo thêm điều kiện cho người tiêu dùng, phát triển cả một hệ thống dịch vụ sản phẩm khép kín, hiện tập đoàn đã phát triển thêm 3 công ty chuyên về bất động sản, bóng đá, các công ty liên doanh sản xuất, kinh doanh xe motor 3 bánh, ống nhựa tổng hợp dạng xoắn cỡ lớn.

Đặc biệt, gần đây T&T là cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), với nhiều dịch vụ hỗ trợ người tiêu dùng như cung cấp dịch vụ ngân hàng gửi tiết kiệm bằng VNĐ và ngoại tệ, cho vay, thực hiện cầm cố, thế chấp các giấy tờ, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền nhanh trong và ngoài nước, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Để giúp người tiêu dùng có thêm điều kiện mua sắm ô tô, hiện SHB đang thực hiện chế độ cho vay vốn 70% giá trị xe trong thời gian tối đa 48 tháng. Thủ tục vay vốn nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, linh hoạt trong trả nợ gốc và lãi theo khả năng tài chính, đặc biệt việc thế chấp sẽ bằng chính chiếc xe được tài trợ...  

Trong gần 10 năm hoạt động, Tập đoàn T&T đã không ngừng đóng góp cho xã hội như hỗ trợ người nghèo, người tàn tật... với số tiền hàng tỷ đồng. Ông Đỗ Quang Hiển, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T cho rằng: “Xã hội nuôi doanh nghiệp nên doanh nghiệp luôn phải hướng về và chia sẻ với xã hội. Điều này không chỉ là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp mà tôi nghĩ đó còn là sự kế thừa truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc”.

Trường Giang

Tin cùng chuyên mục