15 ngày đầu “Tháng an toàn giao thông” tại TPHCM: Tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt

Theo đánh giá mới nhất của Ban ATGT TPHCM, trong 15 ngày đầu của “Tháng An toàn giao thông” năm 2009, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo đánh giá mới nhất của Ban ATGT TPHCM, trong 15 ngày đầu của “Tháng An toàn giao thông” năm 2009, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp.

Về giao thông đường bộ, đã xảy ra 45 vụ TNGT, làm chết 39 người và bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm 2008, tăng cả 3 mặt: số vụ TNGT tăng 3 vụ (7,14%), số người chết tăng 2 người (5,41%), số người bị thương tăng 1 người (5,56%).

So với 15 ngày liền kề cũng tăng cả 3 mặt: số vụ TNGT tăng 10 vụ (29%), số người chết tăng 7 người (22%), số người bị thương tăng 7 người (58%).

Ngoài ra, trong 15 ngày qua, TPHCM còn xảy ra 7 vụ ùn tắc giao thông, so với cùng kỳ năm 2008 tăng 5 vụ, so với 15 ngày liền kề tăng 5 vụ.

Trước tình hình này, Ban ATGT TP đã yêu cầu các lực lượng liên quan và Ban ATGT các quận, huyện tập trung tăng cường xử lý nghiêm các đối tượng xe mô tô, gắn máy, xe ô tô tải vi phạm, các phương tiện vi phạm tốc độ, đổi hướng không đúng quy định, lưu thông không đúng phần đường, tránh vượt, lưu thông đường cấm, ngược chiều… nhằm kéo giảm số vụ TNGT, số người chết và bị thương.  

Đ.LÝ

Tin cùng chuyên mục