78 học sinh tranh tài tại vòng chung kết Prudential-Văn hay chữ tốt khu vực ĐBSCL

Sáng 29-11, tại Sóc Trăng đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết cuộc thi "Prudential-Văn hay chữ tốt" khu vực ĐBSCL, do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng, Đài Truyền hình tỉnh Sóc Trăng tổ chức.
78 học sinh tranh tài tại vòng chung kết Prudential-Văn hay chữ tốt khu vực ĐBSCL

(SGGPO).- Sáng 29-11, tại Sóc Trăng đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết cuộc thi "Prudential-Văn hay chữ tốt" khu vực ĐBSCL, do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng, Đài Truyền hình tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Đến dự lễ khai mạc có ông Quách Việt Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; PGS.TS Nguyễn Thành Thi, Trưởng Khoa Ngữ văn-Trường Đại học sư phạm TPHCM; ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; đại diện lãnh đạo ngành giáo dục các tỉnh thành ĐBSCL cùng đại diện Báo SGGP...

Các em thí sinh đang chăm chú làm bài

Tham dự vòng chung kết tại khu vực ĐBSCL năm nay có 78 thí sinh giỏi văn tiêu biểu hệ trung học cơ sở đại diện cho 12 tỉnh, thành trong khu vực tham gia gồm: TP Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Với đề thi mở, tự luận, các thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút (khối 6-7 làm chung 1 đề thi; khối 8-9 chung 1 đề thi).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kim Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, đồng Trưởng Ban tổ chức, đồng Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi nhấn mạnh: “Cuộc thi "Prudential-Văn hay chữ tốt" là một hoạt động rất có ý nghĩa. Bởi đây là sân chơi bổ ích, là cơ hội cho các em thử sức sau bao ngày rèn luyện, vừa giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm,... Còn đối với các đồng chí là cán bộ quản lý, giáo viên, đây là dịp để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, quản lý giáo dục; tiếp xúc làm quen với nét văn hóa đặc sắc vùng miền”.

Ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó tổng giám đốc Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào, vinh dự khi đồng hành cùng cuộc thi này suốt thời gian qua (15 năm) và ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Học văn giỏi, rèn chữ đẹp không nhất thiết để sau này các em sẽ trở thành nhà văn, nhà thơ, mà đây là cách để các em nghiên cứu, khám phá nét đẹp cuộc sống, trao dồi tình yêu văn chương, rèn luyện nhân cách, sống tốt, sống có ích. Chúng tôi theo dõi, các em từng đoạt giải cao tại cuộc thi này những năm trước đây giờ đã thành đạt trong cuộc sống, nhiều người là bác sĩ giỏi, tiến sĩ, nghiên cứu sinh trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.

Sáng cùng ngày, Chương trình "Vững lòng biển đảo" của Báo Sài Gòn Giải Phóng trực tiếp đến trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh (1 triệu đồng/suất) là con gia đình ngư dân nghèo ở huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

       Huy Phong

Tin cùng chuyên mục