Tình hình buôn lậu vẫn phức tạp

Đó là nhận định chung tại buổi họp đánh giá công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 11 tháng đầu năm 2014 của Ban Chỉ đạo 389 TPHCM (Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) diễn ra ngày 26-11.

(SGGP).- Đó là nhận định chung tại buổi họp đánh giá công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 11 tháng đầu năm 2014 của Ban Chỉ đạo 389 TPHCM (Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) diễn ra ngày 26-11.

Nổi lên thời gian gần đây là hiện tượng một số thủy thủ, thuyền viên tàu chuyên tuyến ra nước ngoài mua hàng lậu, hàng điện tử đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu để tuồn về Việt Nam. Bên cạnh đó, có hiện tượng khai báo gian lận hải quan về số lượng, chủng loại; lợi dụng luồng xanh, luồng vàng kiểm tra đại diện tỷ lệ 5% - 10% lô hàng để tuồn hàng nhập lậu vào TPHCM, sau đó hợp thức hóa bằng hóa đơn bán hàng hợp pháp; làm giả bộ chứng từ ngoại nhập khẩu, làm giả tờ khai, con dấu của viên chức, cơ quan hải quan để tráo container hàng nhập lậu ra khỏi khu vực kiểm soát hải quan... 

Từ đầu năm 2014 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện trên 51.200 vụ vi phạm, trong đó có hơn 17.000 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng lậu, hàng gian lận thương mại. Trong tháng 12-2014, thời điểm trước, trong và sau Tết Ất Mùi, Ban Chỉ đạo 389 sẽ quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TPHCM, tập trung vào các nhóm mặt hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng, môi trường.

GIA HÂN

Tin cùng chuyên mục