Bác bỏ tin đồn Đài Loan dừng nhận lao động Việt Nam từ 1-3

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, đây chỉ là tin bịa đặt, gây hoang mang và ảnh hưởng xấu tới cộng đồng người lao động và doanh nghiệp Việt Nam.

Trước thông tin không chính thức trên một số website tiếng Việt đưa tin rằng Đài Loan sẽ dừng tiếp nhận lao động Việt Nam kể từ ngày 1-3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, đây chỉ là tin bịa đặt, gây hoang mang và ảnh hưởng xấu tới cộng đồng người lao động và doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện nay, hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan cũng như các thị trường khác vẫn đang diễn ra bình thường.

Trước đó, trong ngày 20 và 22-2, trên 2 trang web là http://tinnguoiviet.net (bản tiếng Việt và tiếng Hoa) và trang web http://newsvitality.info đã đăng thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động của 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1-3 đến hết năm 2019, do tỷ lệ lao động của tỉnh Nghệ An cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan nhiều nhất.

Tin cùng chuyên mục