Belarus đầu tư mạnh vào Việt Nam

 Triển lãm quốc tế sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay và Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam tại TPHCM, thu hút 800 gian hàng của hơn 750 doanh nghiệp thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.
Nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thu hút khách tham quan. Ảnh: TTXVN
Nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thu hút khách tham quan. Ảnh: TTXVN

Ngày 5-12, Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus (BelCCI) cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khai mạc Triển lãm quốc tế sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay và Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam tại TPHCM, thu hút 800 gian hàng của hơn 750 doanh nghiệp thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Igor Brylo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và thực phẩm Cộng hòa Belarus cho biết, Belarus luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy thực hiện các dự án trọng điểm giữa hai nước. Chính phủ Belarus cũng đã có văn bản yêu cầu thúc đẩy thương mại với Việt Nam nhằm đạt mức kim ngạch 500 triệu USD vào năm 2019.

Tin cùng chuyên mục