Chấn thương cột sống cổ do cá kiếm đâm

Ngày 27-1 Khoa Khám bệnh - cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận một bệnh nhân liệt tứ chi sau khi bị cá kiếm đâm vào cổ.

Bệnh nhân tên Nguyễn N., 40 tuổi, làm nghề đánh cá trên biển. Ngày 15-1, anh N. đang ngồi trên thuyền thúng câu cá thì bất ngờ bị một con cá kiếm dài khoảng 50cm (kể cả kiếm), đường kính khoảng 5-6 cm nhảy lên đâm trúng vào cổ bên phải, bị liệt tứ chi.

Anh N. được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu trong 7 ngày, do được cấp cứu kịp thời nên tránh khỏi nguy hiểm tính mạng, chức năng vận động bên trái được hồi phục một phần. Sau đó được đưa lên tàu thủy chạy suốt 5 ngày về nhập viện tại Khoa Khám bệnh- cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

H. MAI

Tin cùng chuyên mục