Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công

Chiều 18-7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cấp hơn 13 tỷ đồng (trong đó quà của trung ương 12 tỷ) để hỗ trợ, tặng quà 65.373 đối tượng là thân nhân liệt sĩ, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc cam, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, với mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.
Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công

(SGGP).- Chiều 18-7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cấp hơn 13 tỷ đồng (trong đó quà của trung ương 12 tỷ) để hỗ trợ, tặng quà 65.373 đối tượng là thân nhân liệt sĩ, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc cam, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, với mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

Cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổng kết 17 năm công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Trong 17 năm qua (1994-2011), Đội 192 (đội quy tập mộ liệt sĩ) đã tổ chức 17 đợt sang đất nước bạn Lào tìm kiếm tại tỉnh Salavan, tỉnh Sêkông, quy tập được 601 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập và đưa về an táng tại nghĩa trang TP Huế. Ảnh: PHAN LÊ

Hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập và đưa về an táng tại nghĩa trang TP Huế. Ảnh: PHAN LÊ

Ngày 18-7, tại Đà Nẵng, Ban công tác đặc biệt của Chính phủ Việt Nam và Lào đã tổ chức chương trình hội đàm về việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Theo đó, trong mùa khô 2010-2011, hai bên đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc hồi hương được 482 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào, trong đó có 49 hài cốt liệt sĩ xác định được tên, quê quán. 

P.LÊ - V.THẮNG - N.HÙNG

Tin cùng chuyên mục