Từ lời nói phải thành hành động, từ lý thuyết phải thành kết quả thực tế

(SGGPO).- Phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thành ủy TPHCM tổ chức chiều nay 24-8, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng hàng đầu là từ lời nói phải thành hành động, từ lý thuyết phải biến thành kết quả thực tế. Mà phải là những kết quả có thể kiểm chứng, có thể định lượng, từ chính chúng ta, từ đối tác và từ người dân”.
Từ lời nói phải thành hành động, từ lý thuyết phải thành kết quả thực tế

(SGGPO).- Phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thành ủy TPHCM tổ chức chiều nay 24-8, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng hàng đầu là từ lời nói phải thành hành động, từ lý thuyết phải biến thành kết quả thực tế. Mà phải là những kết quả có thể kiểm chứng, có thể định lượng, từ chính chúng ta, từ đối tác và từ người dân”.

Từ lời nói phải thành hành động, từ lý thuyết phải thành kết quả thực tế ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị  Ảnh: Thanh Vân

Dự hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, những mục tiêu lớn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nỗ lực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tích cực xây dựng chính quyền liêm chính, trong sạch, lấy việc tận tụy phục vụ nhân dân, vì lợi ích của người dân, của đất nước làm mục tiêu tối thượng.
Theo đồng chí Đinh La Thăng, làm theo Bác là việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được; điều gì có hại cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết. Hơn tất cả mọi lý thuyết, học và làm theo Bác là để trở thành một con người tử tế trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, cương vị nào, một công dân có ích cho xã hội.

Với sứ mệnh dẫn dắt khu vực phía Nam của mình, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, TPHCM phải đi nhanh hơn, tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn các địa phương khác từ việc thực hiện Chỉ thị số 05. Trong đó cần đạt được những đòi hỏi rất cao về chất lượng tăng trưởng, về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chất lượng giáo dục, chất lượng môi trường, chất lượng an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng… để bổ sung hoặc nâng tầm các mục tiêu so với yêu cầu chung.

Đẻ đạt được những yêu cầu trên, đồng chí Đinh La Thăng đề nghị các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định một số vấn đề nổi cộm về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị gây bức xúc đối với người dân để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác Hồ gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 10 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 đã vinh dự đón  nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ từ nay đến năm 2021 yêu cầu phải triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà kế hoạch yêu cầu là phải xác định một số nội dung cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên; một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục