Chủ tịch nước Lào điện thăm hỏi người dân Việt Nam bị thiên tai

Được tin mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam vừa qua gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân Việt Nam, ngày 18-10, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đưa người dân xã Xuân Dương (huyện Thường Xuân) đến nơi an toàn. Ảnh: C.H.Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đưa người dân xã Xuân Dương (huyện Thường Xuân) đến nơi an toàn. Ảnh: C.H.
Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đưa người dân xã Xuân Dương (huyện Thường Xuân) đến nơi an toàn. Ảnh: C.H.Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đưa người dân xã Xuân Dương (huyện Thường Xuân) đến nơi an toàn. Ảnh: C.H.
Được tin mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam vừa qua gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân Việt Nam, ngày 18-10, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự đau buồn và cảm thông sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam anh em, chính quyền các địa phương và các gia đình bị ảnh hưởng; tin tưởng rằng  dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam từ Trung ương tới địa phương, nhân dân Việt Nam anh em sẽ vượt qua khó khăn và đưa cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai lần này sớm đi vào ổn định. 

Cùng ngày, được tin trận cháy rừng ngày 15 và 16-10 tại miền Trung Bồ Đào Nha gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 19-10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa.

Tin cùng chuyên mục