Cứu hộ thành công 14 thuyền viên lênh đênh nhiều ngày trên biển

Chiều 1-1, ông Lê Tiến Hải, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 2 tàu đánh cá vỏ thép vừa đóng mới theo Nghị định 67 của ngư dân ở Hà Tĩnh đã cứu hộ cứu nạn thành công một tàu chở hàng bị hỏng máy trôi dạt lênh đênh trên vùng biển Hà Tĩnh đưa vào đất liền.
Ông Lê Tiến Hải, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim (bên phải) và các thuyền viên trên tàu hàng gặp nạn được cứu đưa vào bờ thành công
Ông Lê Tiến Hải, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim (bên phải) và các thuyền viên trên tàu hàng gặp nạn được cứu đưa vào bờ thành công
Trước đó, ngày 28-12, Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim nhận được thông tin tàu Hải Phương 107 (do ông Nguyễn Đức Thanh, quê ở Hải Phòng làm thuyền trưởng), chở gần 4.000 tấn clinke cùng với 14 thuyền viên đang trên hành trình đi từ Hải Phòng vào TPHCM thì bất ngờ bị hỏng máy, mất khả năng điều động và trôi dạt tự do cách bờ biển Hà Tĩnh gần 170 hải lý.
Cứu hộ thành công 14 thuyền viên lênh đênh nhiều ngày trên biển ảnh 1
Để tàu hàng không trôi dạt đi xa, Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim đã phối hợp với Hợp tác xã thương mại tổng hợp phục vụ ngư nghiệp Hải Hà, Công ty TNHH Thiên Thành điều động 2 tàu cá vỏ thép Triệu Vy 09-96709TS, công suất 800CV và tàu Thành Đạt 08-96708TS, công suất 800CV kịp thời ra tiếp cận hiện trường để triển khai các phương án ứng cứu tàu Hải Phương 107.
Cứu hộ thành công 14 thuyền viên lênh đênh nhiều ngày trên biển ảnh 2
Đến chiều tối 31-12, 2 chiếc tàu cá vỏ thép của ngư dân Hà Tĩnh đã cứu hộ lai dắt thành công tàu hàng gặp nạn về khu vực cảng biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình an toàn. Đến sáng 1-1, tình hình sức khỏe của các thuyền viên trên tàu chở hàng đều đã ổn định trở lại bình thường... 

Tin cùng chuyên mục