Giải quyết ùn tắc giao thông tại ngã tư An Sương

Thực hiện 3 giải pháp cấp bách

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (Sở GTCC TPHCM), để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên tại khu vực ngã tư An Sương (quận 12), phải triển khai ngay 3 giải pháp cấp bách.

Trong đó giải pháp đầu tiên là lắp đặt biển báo bắt buộc các phương tiện đi thẳng phải lưu thông trên cầu vượt (không lưu thông theo đường nhánh dưới cầu); tiếp đó sẽ thu hẹp vòng xoay (tiểu đảo dưới chân cầu vượt An Sương) để mở rộng diện tích mặt đường; đồng thời kiến nghị điều chỉnh lộ trình và tần suất xe buýt đi qua ngã tư An Sương.

Các giải pháp trên sẽ được thực hiện và hoàn tất ngay trong tháng 10-2007. 

H.V.

Tin cùng chuyên mục