Vận động viên 9 tuổi với 20 đôi chân giả

Vận động viên 9 tuổi với 20 đôi chân giả

Với ước mơ mang về tấm huy chương vàng danh giá của Thế vận hội dành cho vận động viên khuyết tật Paralympic, cậu bé 9 tuổi Cody McCasland (người Mỹ) đã cho cả thế giới thấy nghị lực phi thường của mình.

Theo Daily Mail, từ lúc sinh ra, Cody không có xương ống chân và xương đầu gối, nên đến 15 tháng tuổi, cậu bé bị cắt cụt hai chân. Với niềm đam mê dành cho thể thao, Cody miệt mài luyện tập trên 20 đôi chân giả (ảnh) để tham gia bất cứ bộ môn thể thao nào như chạy bộ, đá bóng, khúc côn cầu…

Đến nay, Cody đã sưu tập hàng chục tấm huy chương ở các cuộc tranh tài với bạn bè cùng trang lứa. Cậu bé đặc biệt yêu thích môn bơi lội vì đây là môn thể thao duy nhất cậu không cần dùng đến chân giả. 

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục