Đưa nhiều đội văn hóa xung kích về với công nhân các khu công nghiệp

Ngày 10-6, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, trước thực trạng cuộc sống mưu sinh của công nhân tại các khu công nghiệp, thường phải làm việc tăng ca, với thu nhập hạn hẹp, ít có cơ hội như tham gia các hoạt động văn hóa, đọc sách báo, tiếp nhận thông tin, giao lưu… Bộ và Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp tổ chức tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương…

(SGGPO).- Ngày 10-6, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, trước thực trạng cuộc sống mưu sinh của công nhân tại các khu công nghiệp, thường phải làm việc tăng ca, với thu nhập hạn hẹp, ít có cơ hội như tham gia các hoạt động văn hóa, đọc sách báo, tiếp nhận thông tin, giao lưu… Bộ và Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp tổ chức tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương…

Theo đó, Bộ  Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương trong tháng 6, tháng 7 tổ chức các đội văn hóa xung kích đến với công nhân các khu công nghiệp, triển khai các chương trình nghệ thuật tổng hợp, biểu diễn tuyên truyền lưu động nghệ thuật quần chúng.

Bộ cũng lên kế hoạch trao tặng một số dụng cụ tập luyện thể thao quần chúng; trao tặng sách, tài liệu cho thư viện các khu công nghiệp. Đồng thời tổ chức giao lưu, cung cấp nguồn phim Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến phim đề cao tinh thần yêu nước, bảo vệ tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo của Việt Nam phục vụ công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Qua đây, vận động, thu hút công nhân thể hiện tình yêu nước một cách phù hợp, tránh bị bọn xấu lợi dụng, lôi kéo vi phạm pháp luật.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục