Giá cá tra vào Mỹ áp thuế không thống nhất

(SGGP).- Trong buổi họp báo ngày 1-4 tại TPHCM, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 31-3, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính lần thứ 9 (POR9, từ tháng 8-2011 đến tháng 7-2012) vụ kiện chống bán phá giá cá tra tại nước này.

(SGGP).- Trong buổi họp báo ngày 1-4 tại TPHCM, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 31-3, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính lần thứ 9 (POR9, từ tháng 8-2011 đến tháng 7-2012) vụ kiện chống bán phá giá cá tra tại nước này.

Theo đó, DOC do vẫn chọn Indonesia là nước tính giá trị thay thế không có nền kinh tế tương đồng với Việt Nam nên mức thuế suất chung vẫn là 2,11USD/kg. Riêng 2 bị đơn bắt buộc là Vĩnh Hòa giảm xuống còn 0,03USD; Hùng Vương còn 1,2USD/kg và mức thuế riêng lẻ của 11 doanh nghiệp khác còn 0,42USD/kg. 

Theo VASEP, điều này chứng tỏ DOC ngày càng siết chặt quy trình tính toán các dữ liệu, chọn nước tính giá trị thay thế để tính biên độ phá giá áp cho Việt Nam một cách không thống nhất và mang tính bảo hộ, gây bất lợi với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

VASEP kêu gọi DOC cần xem xét hành chính trên tinh thần tôn trọng, công bằng, hợp lý, nhất quán, vì quyền lợi người tiêu dùng Mỹ và đời sống hàng triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như mối quan hệ thương mại giữa 2 nước. Thực tế, việc xuất khẩu cá tra vào Mỹ không đe dọa ngành công nghiệp cá nheo của Mỹ.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục