Giá điện tăng nhưng ngành điện… không vui

(SGGP).- Chiều 6-3, Tập đoàn Điện lực (EVN) đã tổ chức họp để lý giải thêm thông tin về việc tăng giá điện từ 16-3 tới. Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN, với việc điều chỉnh tăng thêm 7,5%, năm 2015, doanh thu của EVN dự kiến tăng 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận tương đương 1.500 tỷ đồng - tương đương khoảng 1% vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, con số này là quá thấp so với mức bình thường khoảng 3% (!).

(SGGP).- Chiều 6-3, Tập đoàn Điện lực (EVN) đã tổ chức họp để lý giải thêm thông tin về việc tăng giá điện từ 16-3 tới. Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN, với việc điều chỉnh tăng thêm 7,5%, năm 2015, doanh thu của EVN dự kiến tăng 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận tương đương 1.500 tỷ đồng - tương đương khoảng 1% vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, con số này là quá thấp so với mức bình thường khoảng 3% (!).

Cũng theo ông Tri, với mức giá điện hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài không muốn đầu tư, nhà đầu tư trong nước tạm chấp nhận mức lợi nhuận đó nhưng chỉ làm được các dự án nhỏ vì tiềm lực tài chính không lớn. Còn sở dĩ “EVN vẫn sống được” là nhờ có những nhà máy điện của EVN với mức mua chỉ hơn 1.000 đồng/kWh. “Mục tiêu của EVN không phải lợi nhuận. Lợi nhuận 1% chúng tôi vẫn phải làm, thậm chí Bộ Công thương bảo không được tăng giá thì chúng tôi không tăng” - ông Tri nói.

Báo cáo cập nhật của EVN cho biết, các yếu tố làm giảm chi phí sản xuất điện khoảng 1.657 tỷ đồng (chủ yếu do giá dầu giảm). Tuy nhiên, các yếu tố làm tăng chi phí sản xuất điện, khoảng 10.491 tỷ đồng đến từ than; do điều chỉnh giá khí trên bao tiêu; do tỷ giá bình quân từ ngày 1-8-2013 đến 31-1-2015 tăng làm chi phí mua điện tăng 105,6 tỷ đồng…

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục