Giao lưu kể chuyện kháng chiến: “Căn cứ lòng dân là căn cứ vững chắc nhất”

(SGGP).– Tối 22-4, tại NVH Thanh niên TPHCM đã diễn ra chương trình Giao lưu kể chuyện kháng chiến nhân dịp giới thiệu cuốn sách “Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn TPHCM (1945 - 1975)” do Thành đoàn TPHCM phối hợp NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức. Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu; Đào Văn Lừng, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM và các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành của TP, cùng đông đảo thanh niên TPHCM. Đặc biệt, buổi giao lưu có các đồng chí nguyên là những nhân chứng lịch sử, từng trực tiếp làm việc, chiến đấu tại các căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn giai đoạn 1945 - 1975.
Giao lưu kể chuyện kháng chiến: “Căn cứ lòng dân là căn cứ vững chắc nhất”

(SGGP).– Tối 22-4, tại NVH Thanh niên TPHCM đã diễn ra chương trình Giao lưu kể chuyện kháng chiến nhân dịp giới thiệu cuốn sách “Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn TPHCM (1945 - 1975)” do Thành đoàn TPHCM phối hợp NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức. Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu; Đào Văn Lừng, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM và các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành của TP, cùng đông đảo thanh niên TPHCM. Đặc biệt, buổi giao lưu có các đồng chí nguyên là những nhân chứng lịch sử, từng trực tiếp làm việc, chiến đấu tại các căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn giai đoạn 1945 - 1975.

Đồng chí Phạm Văn Thanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Thủ Đức, TPHCM kể chuyện kháng chiến tại buổi giao lưu.

Đồng chí Phạm Văn Thanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Thủ Đức, TPHCM kể chuyện kháng chiến tại buổi giao lưu.

Cuốn hồi ký do Ban Thường Vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo biên soạn, NXB Tổng hợp TPHCM xuất bản gồm 102 bài viết là những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về những con người, sự kiện đã diễn ra tại các căn cứ kháng chiến trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, như chiến khu An Phú Đông, Rừng Sác, 18 thôn vườn trầu… Qua đó phản ánh sinh động những khó khăn gian khổ, những chiến tích hào hùng và cả những trang sử bi tráng của hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước.

Tại buổi giao lưu, các bạn trẻ đã có cơ hội trực tiếp nghe các nhân chứng lịch sử kể về những chi tiết sinh động. Đại tá, Anh hùng LLVT Lê Văn Lên, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vinh Quang, đơn vị bảo vệ cơ quan Thành ủy với câu chuyện gài mìn giả cầm chân địch; Trương Mỹ Lệ, nguyên Phó ban Tổ chức Thành ủy với những gian nan khi xây dựng lại lực lượng sau Mậu Thân 1968; Phạm Văn Thanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Thủ Đức với chuyện xây dựng căn cứ từ những ngày đầu chống Pháp...

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng cùng đồng đội góp một kỷ niệm về một thời ác liệt với câu chuyện về việc tổ chức mít tinh ngay ngày 1-5-1975 khi đồng chí đang là Ủy viên Ban Cán sự quận Phú Tân Sơn. Ngay trong thời điểm phức tạp nhất, rối ren nhất đó, đồng bào tại khu Bảy Hiền đã thức suốt đêm 30-4-1975 để may cờ, khẩu hiệu, chuẩn bị thực phẩm để rạng sáng ngày hôm sau tổ chức cuộc mít tinh với hàng chục ngàn người tham dự tại ngã tư Bảy Hiền, tạo dấu ấn lịch sử trong ngày đầu giải phóng.

Đồng chí Lê Thanh Hải nhận xét: Những bài viết trong cuốn hồi ký là những tập hợp ban đầu, phản ánh một phần rất nhỏ cuộc sống chiến đấu, học tập, rèn luyện cực kỳ anh dũng và phong phú, đầy ắp tình yêu thương của đồng bào, đồng chí, đồng đội, gắn với sự chỉ đạo trí tuệ sắc bén của Đảng; là những tài liệu vô cùng quý giá, phản ánh sinh động về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng… Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa cách mạng “Căn cứ lòng dân là căn cứ vững chắc nhất”, hệ thống căn cứ tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định được xây rộng lớn, phát triển vững chắc nhờ dựa vào nhân dân, nhờ lòng dân và sức dân, đó là muôn triệu tấm lòng hướng về cách mạng, về Đảng, về Bác Hồ, luôn yêu thương cán bộ, chiến sĩ, chở che, cưu mang, đùm bọc, bảo vệ, tạo thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh toàn dân đánh giặc…

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục