Hội sách TPHCM 2018: Đa dạng các sự kiện về sách

Hội sách TPHCM lần thứ X năm 2018 diễn ra từ ngày 19 đến 25-3 tại Công viên Lê Văn Tám với chủ đề “Sách - văn hóa, hội nhập và phát triển”. Đến nay, đây vẫn là một trong những hội sách có quy mô lớn nhất trong khu vực và lớn nhất cả nước.
Hội sách TPHCM 2018: Đa dạng các sự kiện về sách ảnh 1 Bạn đọc sẽ có nhiều lựa chọn tại Hội sách TPHCM lần thứ X
Tràn ngập sách mới
Đã thành thông lệ, các đơn vị làm sách hầu hết đều xem Hội sách TPHCM là một cuộc biểu dương lực lượng quan trọng. Tại đó, các đơn vị sẽ giới thiệu đến bạn đọc những đầu sách mới nhất, hấp dẫn nhất của đơn vị mình, như một cách khẳng định giá trị thương hiệu. Năm nay, NXB Trẻ tiếp tục mang đến nhiều đầu sách mới nhất (với hơn 140 đầu sách) và trên 400 đầu sách tái bản. Trong đó, có những tác phẩm hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn tại hội sách, như Cây chuối non đi giày xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với trên 100.000 bản bán hết ngay trong đợt in đầu; hay như cuốn hồi ký Loan của Isabelle Muller, hiện đang được đánh giá rất cao với nội dung tái hiện một góc lịch sử Việt Nam qua câu chuyện của một người phụ nữ bình dị. Ngoài ra còn hàng loạt tác phẩm mới như bút ký của Lê Giang, tiểu thuyết của Cao Huy Thuần, tiểu thuyết lịch sử của Hồng Thái, ấn bản mới Harry Potter… 
NXB Kim Đồng có lẽ là đơn vị xuất bản hoành tráng nhất khi đưa đến hội sách hơn 4.000 đầu sách phục vụ thiếu nhi, giới trẻ và phụ huynh. Trong đó, có hơn 300 đầu sách mới và gần 100 đầu sách được chọn làm tiêu điểm. Các tác phẩm bao trùm hầu hết các lĩnh vực văn học, lịch sử - giáo dục truyền thống, khoa học - nghệ thuật, truyện tranh... Nổi bật có thể kể đến: Văn nghệ và kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu - hội tụ những tác phẩm nghệ thuật, tư liệu quan trọng nhất của Trần Văn Lưu về các gương mặt văn nghệ sĩ kháng chiến, các khía cạnh khác trong những năm kháng chiến chống Pháp; Trường Sa - Nơi ta đến, sách ảnh song ngữ của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, ghi lại những nét đẹp độc đáo của Trường Sa; bộ sách Cổng du học trả lời hầu hết các câu hỏi của bạn trẻ về vấn đề du học, từ thủ tục, học phí đến cả chuyện giải trí, làm thêm, mua sắm…
Đặc biệt, dịp này Kim Đồng cũng ra mắt dòng ấn phẩm dành riêng cho độc giả từ 16 tuổi trở lên với tên gọi Wings Books. Đây không chỉ là những cuốn sách truyền cảm hứng mà còn là nơi đón nhận những tác giả, tác phẩm sáng tạo, những dự án sáng tác mới.
NXB Tổng hợp TPHCM lại có nét đặc sắc riêng với khoảng 40 tựa sách xuất bản mới và tái bản. Ấn tượng nhất là mảng sách lịch sử - chính trị với các tác phẩm: Quân dân Nam kỳ kháng Pháp trên mặt trận quân sự và văn chương (giai đoạn 1859 - 1885) của tác giả Nguyễn Duy Oanh, Những mảnh sử rời của Phạm Hoàng Quân, Theo dòng triều Nguyễn của Tôn Thất Thọ…
Là đơn vị mới gia nhập thị trường sách, Công ty Văn hóa Saigon Book lần đầu tham dự Hội sách TPHCM với mục tiêu tạo dấu ấn, đơn vị đã mang đến khá nhiều đầu sách mới. Nổi bật có thể kể đến tiểu thuyết Hà Hương Phong Nguyệt của nhà văn Lê Hoằng Mưu - ra mắt lần đầu năm 1912, từng gây tranh luận dữ dội đến mức phải thiêu hủy. Ấn bản mới lần nay được tái bản qua phần hiệu đính của nhà nghiên cứu Võ Văn Nhơn. 
Sôi động giao lưu
Hội sách là thời điểm văn hóa đọc TP sôi động nhất, bởi rất nhiều sự kiện về sách được diễn ra. Năm nay, NXB Trẻ có các hoạt động như: Tôn vinh những tác giả có trên 100.000 bản in; giao lưu với các tác giả như: Jess Peterson với cuốn Jess cười), Isabelle Muller tác phẩm Loan, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhóm tác giả của 1987 và 1987+…
NXB Kim Đồng cũng có hàng loạt hoạt động như: Giao lưu tọa đàm chủ đề “Yêu thương thật trong thời đại ảo”; giao lưu nhân 10 năm bộ truyện tranh One Piece đến Việt Nam (bộ truyện tranh bán chạy nhất hiện nay); giao lưu tác giả Thùy Nhân (tập thơ Em cứ sống một đời của cỏ), Lam Hoàng Trúc (truyện tranh Đường hoa).
NXB Tổng hợp có chương trình: Giao lưu với học giả An Chi nhân ra mắt Chuyện Đông chuyện Tây; tác giả Phạm Hoàng Quân với Những mảnh sử rời; tác giả Viên Trân với Bốn mùa Trà Rượu Nước Hương và biểu diễn nghệ thuật trà Việt…
Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động khác được tổ chức như: Tọa đàm khởi nghiệp “Cứ bay rồi sẽ cao” với 2 diễn giả Nguyễn Tuấn Quỳnh và Nguyễn Phi Vân. Đây là hai cái tên có ảnh hưởng đến giới trẻ, đặc biệt là trong cộng đồng khởi nghiệp; giao lưu ca sĩ trẻ Đức Phúc nhân dịp ra mắt cuốn tự truyện đầu tay; tọa đàm xung quanh 2 tác phẩm Sống đời thong dong Không diệt không sinh - Đừng sợ hãi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh; ra mắt Tủ sách “Kỹ năng làm cha mẹ”…
Hội sách TPHCM lần thứ X sẽ có gần 1.000 gian sách, tăng 27% so với hội sách lần thứ IX (năm 2016), với sự tham gia của gần 200 đơn vị xuất bản, in và phát hành trên cả nước cùng các đơn vị kinh doanh văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập… Ước tính, sẽ có khoảng 350.000 tên sách với 35 triệu bản sách được bày bán tại hội sách.
Ngoài ra, Hội sách TPHCM còn có các khu vực chuyên đề như: Khu triển lãm sách và hình ảnh; khu tổ chức sự kiện văn hóa đọc…
Năm nay cũng là lần đầu sóng wifi miễn phí phủ toàn bộ khu vực hội sách trong suốt thời gian mở cửa. Ban tổ chức cũng sẽ cấm hoạt động âm thanh của các gian hàng, nhằm tạo không gian văn hóa đọc, tránh tình trạng hỗn loạn âm thanh như của hội sách trước.

Tin cùng chuyên mục