Hôm nay 5-6 tại Hà Nội

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2008

Hôm nay 5-6, Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2008, diễn đàn của các nhà lãnh đạo nữ trong kinh doanh và đứng đầu các chính phủ trên toàn cầu với chủ đề “Phụ nữ và châu Á: Động lực của nền kinh tế toàn cầu” chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ lần thứ 18 tổ chức tại Việt Nam thu hút được sự tham dự của 970 đại biểu nữ doanh nhân tiêu biểu đến từ 72 nước trên thế giới. Trong đó, có nhiều nữ chính trị gia tham dự như Thủ tướng Mozambique Luisia Diogo; Phó Chủ tịch nước ta Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Phát triển Tây Ban Nha Magdalena Álvarez Arza, Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Ngoại giao Canada Helena Guergis; Thứ trưởng Bộ Kinh tế và năng lượng Bungari Nina Radeva… cùng nhiều nữ lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Hội nghị lần này sẽ tập trung vào nhiều vấn đề đang là mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ như: Việt Nam - nền kinh tế đang trỗi dậy mạnh mẽ; phát triển doanh nghiệp ở châu Á, đối thoại với doanh nhân nữ; diễn đàn thanh niên và kinh doanh; diễn đàn nữ tổng giám đốc doanh nghiệp - cơ hội và thách thức trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương… Hội nghị cũng trao giải thưởng nữ doanh nhân tiêu biểu toàn cầu về năng lực lãnh đạo. 

V.XUÂN

Tin cùng chuyên mục