Khánh Hòa: Giáng chức, hạ cấp bậc Trưởng Công an huyện Khánh Sơn

Ngày 21-6, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa cho biết Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ký quyết định kỷ luật đối với thượng tá Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn do có những sai phạm liên quan đến phá rừng phòng hộ trên địa bàn.

(SGGP).- Ngày 21-6, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa cho biết Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ký quyết định kỷ luật đối với thượng tá Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn do có những sai phạm liên quan đến phá rừng phòng hộ trên địa bàn.

Theo đó, Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định, những sai phạm của ông Trung là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước ở huyện Khánh Sơn, ảnh hưởng uy tín, tiêu chuẩn cấp ủy viên và tư cách đảng viên... Do đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất việc đề xuất ngành công an giáng chức trưởng công an huyện và hạ cấp bậc từ thượng tá xuống trung tá đối với ông Trung.

Riêng về mặt Đảng, Tỉnh ủy đã quyết định cách mọi chức vụ trong Đảng đối với ông Trung. Theo thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, ngoài ông Trung còn có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và một số cán bộ đầu ngành huyện Khánh Sơn cũng bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong bảo vệ rừng tại địa phương. 

V.NGỌC

Tin cùng chuyên mục