Trao giải Nobel Vật lý 2014 cho 3 nhà khoa học Nhật Bản

(SGGPO).- Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2014 cho 3 nhà khoa học Nhật Bản là Isamu Akasaki thuộc Trường Đại học Meijo và Đại học Nagoya, Hiroshi Amano Đại học Nagoya và Shuji Nakamura Đại học California, Santa Barbara, Mỹ vì phát minh ra một nguồn năng lượng hiệu quả và thân thiện môi trường mới ánh sáng - đèn diode phát quang (LED).
Trao giải Nobel Vật lý 2014 cho 3 nhà khoa học Nhật Bản

(SGGPO).- Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2014 cho 3 nhà khoa học Nhật Bản là Isamu Akasaki thuộc Trường Đại học Meijo và Đại học Nagoya, Hiroshi Amano Đại học Nagoya và Shuji Nakamura Đại học California, Santa Barbara, Mỹ vì phát minh ra một nguồn năng lượng hiệu quả và thân thiện môi trường mới ánh sáng - đèn diode phát quang (LED).

Trao giải Nobel Vật lý 2014 cho 3 nhà khoa học Nhật Bản ảnh 1

Từ trái sang Nakamura, Akasaki, Amano

Khi Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura sản xuất chùm ánh sáng màu xanh lam từ bán dẫn của họ trong những năm 1990, họ đã tạo ra một cuộc cách mạng về công nghệ chiếu sáng. Họ không ngừng được cải thiện, đạt hiệu quả với thông lượng sáng cao hơn (tính bằng lumen) trên một đơn vị năng lượng đầu vào (đo bằng watt). Kỷ lục gần đây nhất là hơn 300 lm/W, tương đương với 16 bóng đèn thường và gần 70 cho đèn huỳnh quang. Đèn LED góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên của trái đất, tuổi thọ của đèn LED kéo dài đến 100.000 giờ, so với 1.000 giờ của bóng đèn thường và 10.000 giờ của bóng đèn huỳnh quang.

Đèn LED hứa hẹn tăng chất lượng cuộc sống cho hơn 1,5 tỷ người trên thế giới tại những vùng thiếu điện, đồng thời với yêu cầu công suất thấp nó còn có thể sử dụng năng lượng mặt trời giá rẻ.

Việt Lê

Tin cùng chuyên mục