Trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Khu phức hợp OneHub Saigon

Sáng 25-9, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Khu phức hợp OneHub Saigon, trước sự chứng kiến của Ngài Goh Chok Tong, nguyên Thủ tướng Chính phủ – Bộ trưởng danh dự cấp cao nước Cộng hòa Singapore, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Khu phức hợp OneHub Saigon

(SGGPO).- Sáng 25-9, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Khu phức hợp OneHub Saigon, trước sự chứng kiến của Ngài Goh Chok Tong, nguyên Thủ tướng Chính phủ – Bộ trưởng danh dự cấp cao nước Cộng hòa Singapore, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trao giấy chứng nhận cho chủ đầu tư dự án

Dự án do Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund, là liên doanh giữa Công ty TNHH Ascendas Land Việt Nam (Singapore) và Công ty TNHH Saigon Bund Capital Partners (Anh), đầu tư thực hiện tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) với vốn đầu tư hơn 130 triệu USD. Trong đó, Ascendas Land Việt Nam góp vốn 60%.

Phối cảnh Dự án Khu phức hợp OneHub Saigon tại SHTP


Dự án được cấp phép với mục tiêu tối ưu hóa quỹ đất, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng đất theo quyết định của UBND TPHCM. Đồng thời, dự án góp phần xây dựng một đô thị tri thức có sự kết hợp hài hòa giữa nhu cầu “Làm việc – Sống – Học tập”. Nhờ đó, tạo điều kiện cho SHTP đáp ứng được môi trường lý tưởng cho đội ngũ kỹ sư và chuyên gia nước ngoài đến SHTP làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, khẳng định khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra diện mạo mới cho SHTP, biến nơi đây trở thành một trong những khu đô thị công nghiệp khoa học hàng đầu của TPHCM và Việt Nam. Với lợi thế là nhà đầu tư lớn tại Singapore có nhiều năm hợp tác, hoạt động tại Việt Nam, đồng chí Chủ tịch UBND TP mong muốn Ascendas đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng. TPHCM cam kết tạo mọi điều kiện để dự án sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Tường Hân

Tin cùng chuyên mục