Khu di tích, du lịch tấp nập du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dù thời tiết nắng nóng nhưng các khu vui chơi giải trí tại TPHCM vẫn liên tục chào đón hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan, tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí.
Hàng ngàn du khách đổ về Vũng Tàu tắm biển. Ảnh: NÔNG NGÂN
Hàng ngàn du khách đổ về Vũng Tàu tắm biển. Ảnh: NÔNG NGÂN

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, chỉ trong ngày 14-4 đã đón hơn 40.000 lượt khách. Lễ Giỗ Tổ năm nay được Khu du lịch Suối Tiên tổ chức long trọng với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu thờ cúng tín ngưỡng tâm linh, tìm về nguồn cội, tưởng niệm, ghi nhớ công ơn tiền nhân của khách thập phương. Tại Công viên văn hóa Đầm Sen, 3 ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã thu hút hơn 26.000 lượt du khách. Thảo Cầm viên Sài Gòn đón hơn 50.000 lượt du khách. 

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra đúng vào dịp cuối tuần nên ở nhiều địa điểm vui chơi giải trí khác như các rạp chiếu phim, các sân khấu kịch, các khu trung tâm thương mại, nhà sách… cũng tấp nập người dân; đặc biệt là giới trẻ tìm đến để vui chơi, giải trí, tham quan, mua sắm.

Ngày 15-4, Ban Quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các khu du lịch trên địa bàn đón và phục vụ hơn 183.000 lượt khách, trong đó cao điểm là ngày 14-4 với gần 84.000 lượt khách.

Điểm đặc biệt trong đợt lễ năm nay là dù lượng khách tắm biển đông nhưng không có trường hợp nào bị lọt ao xoáy hoặc bị nước cuốn xa bờ. Tuy nhiên, do đang là mùa sứa biển nên nhiều du khách bị sứa chích gây ngứa và lực lượng y tế tại chỗ đã điều trị cho 55 trường hợp. Ghi nhận giá phòng trong 2 ngày 13 và 14-4 tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử phạt 3 trường hợp xả rác nơi công cộng với tổng số tiền 12 triệu đồng, lập biên bản xử lý một trường hợp bán hàng rong, ngăn chặn 39 nhóm du khách mang rượu bia xuống biển, giải tán 46 nhóm du khách tụ tập ăn uống trên bờ kè, công viên. Cơ quan chức năng cũng đã hỗ trợ và đưa 7 trẻ bị lạc về với gia đình an toàn.

Chiều 15-4, ông Đào Anh Tuân, Phó trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, trong các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân từ khắp mọi miền về khu di tích để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và tham quan vãn cảnh tăng gấp nhiều lần so với ngày bình thường. Ước tính bình quân từ 2.000 - 3.000 lượt người/ngày. Ban quản lý khu di tích đã bố trí 100% cán bộ, công nhân viên trực làm việc, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tận tình hướng dẫn, đón tiếp, phục vụ chu đáo du khách và đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Ngoài Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, nhiều khu lưu niệm, văn hóa khác tại Hà Tĩnh như khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ), khu lưu niệm, khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên), đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn (hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), khu di tích đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (thị xã Hồng Lĩnh),… cũng thu hút rất đông du khách thập phương đến dâng hương, thăm viếng và thưởng ngoạn phong cảnh.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở TPHCM tăng gấp 2-3 lần so với ngày bình thường. Ghi nhận chiều 15-4, tại siêu thị Co.opmart trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12), khách chen chúc xếp hàng mua sắm, ăn uống. Tương tự, tại hệ thống Trung tâm thương mại Vincom Plaza, Emart (quận Gò Vấp), khách dạo chơi, mua sắm, ăn uống… đông nghẹt. Thông tin từ Liên hiệp Các hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op), sức mua trên hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food của Saigon Co.op trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ tăng trung bình hơn 50% so với ngày thường. Trong đó, khách mua tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thủy hải sản, nước giải khát. Mãi lực tăng mạnh do các siêu thị thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, đổi tem lấy quà tặng… Đáng chú ý, các loại rau được gói lá chuối được khách mua nhiều, một số siêu thị Co.opmart hết hàng từ trưa nên Saigon Co.op phải điều động thêm hàng để châm lên kệ liên tục. 
Thông tin từ đại diện một số chợ truyền thống, chợ lẻ trên địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn, lượng khách hàng mua trái cây giải nhiệt, dừa tươi, chanh tươi, cam… các loại tăng mạnh do thời tiết nắng nóng. Thêm nữa, rau xanh như bắp cải, xà lách búp, cải ngọt… cũng được nhiều bà nội trợ chọn mua.

Chiều tối 15-4, hàng chục ngàn người từ các tỉnh trở lại TPHCM sau đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. 

Hướng cửa ngõ phía Tây trên quốc lộ 1A (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh), hàng ngàn phương tiện, chủ yếu là xe máy tấp nập hướng về thành phố. Các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn từ chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh kéo dài đến vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân. 

Trên tuyến cao tốc Long Thành - TPHCM, ô tô, xe tải, xe khách nối đuôi nhau di chuyển rất chậm, do lượng xe từ Vũng Tàu, Phan Thiết và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên dồn về rất đông. Các loại xe chen kín mặt đường thành 4 - 5 làn, nhích từng chút để qua cầu Long Thành. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu vực nút giao An Phú vì đây là điểm giao cắt giữa các tuyến đường có lượng phương tiện rất cao là Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và đường dẫn lên cao tốc. Tại Bến phà Cát Lái phía đầu bến huyện Nhơn Trạch, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài trên đường nhích từng chút một chờ đến lượt mua vé qua phà. Trước lượng hành khách đi lại đông, nhân viên bán vé của bến phà ra tận ngoài đường để bán vé cho hành khách.

Từ hơn 16 giờ, lượng phương tiện đã tăng mạnh ở các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội. Trong đó, tập trung ở các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn từ cầu Vạn Điểm về trung tâm, tuyến quốc lộ 1 cũ, quốc lộ 5... Theo lực lượng cảnh sát giao thông, do lượng phương tiện đông, hầu hết các tuyến đường đều có các sự cố, va chạm dẫn đến cản trở giao thông. Điển hình là trên cầu Nhật Tân, cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3 trên cao, một số vụ tai nạn, va quệt đã xảy ra khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên căng thẳng. Trong nhiều giờ liền, các phương tiện phải di chuyển hết sức khó khăn để vào nội thành.

Tin cùng chuyên mục