Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2010: TPHCM có hai tiết mục

Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2010 chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội do Bộ VH-TT-DL tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối ngày (6-8), với sự tham dự của nhiều đoàn nghệ thuật xiếc đến từ Nga, Trung Quốc, Đức, Ukraine, Mông Cổ… và nước chủ nhà Việt Nam. Trong số các tiết mục của Việt Nam tham dự, Đoàn Nghệ thuật Xiếc TPHCM có 2 tiết mục tranh tài là “Tung hứng” và “Sức mạnh đôi tay”.
Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2010: TPHCM có hai tiết mục

Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2010 chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội do Bộ VH-TT-DL tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối ngày (6-8), với sự tham dự của nhiều đoàn nghệ thuật xiếc đến từ Nga, Trung Quốc, Đức, Ukraine, Mông Cổ… và nước chủ nhà Việt Nam. Trong số các tiết mục của Việt Nam tham dự, Đoàn Nghệ thuật Xiếc TPHCM có 2 tiết mục tranh tài là “Tung hứng” và “Sức mạnh đôi tay”.

Tiết mục “Tung hứng” do NSƯT Ngọc Bảo thể hiện. Anh là một trong số những diễn viên xiếc giàu kinh nghiệm trên sàn diễn của Đoàn Nghệ thuật Xiếc TPHCM. NSƯT Ngọc Bảo chia sẻ: “Ở liên hoan xiếc quốc tế lần này tôi vẫn mang tiết mục “Tung hứng” quen thuộc. Tuy nhiên, trong các động tác thể hiện, tôi có những sáng tạo mới, nâng cao kỹ thuật biểu diễn…”.

Ngọc Bảo sẽ trình diễn các màn tung hứng cùng lúc với 7 trái banh hoặc 6 cái nón (cứng- mềm) hay 5 chiếc vòng (đổi màu). Mặc dù được luyện tập khá nhuần nhuyễn nhưng Ngọc Bảo chỉ khiêm tốn: “Ở liên hoan sẽ có rất nhiều tiết mục xiếc xuất sắc của các quốc gia tham dự. Tôi đến với liên hoan để học hỏi là chính, nếu đoạt được một giải thưởng nào đó lại càng hạnh phúc hơn…”.

Còn “Sức mạnh đôi tay” của hai anh em ruột Quốc Cơ và Quốc Nghiệp (ảnh) cũng là niềm hy vọng của xiếc TPHCM. Tiết mục này họ từng giành được chiếc huy chương vàng duy nhất của Liên hoan Tài năng xiếc trẻ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra ở Hà Nội vào năm 2009.

Theo nhận xét của nhạc sĩ Hồ Văn Thành, Trưởng đoàn Nghệ thuật Xiếc TPHCM, “Sức mạnh đôi tay” là một trong số những tiết mục xiếc tốt nhất hiện nay của đoàn. Trong tiết mục, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp sẽ thể hiện những màn biểu diễn khá độc đáo, đòi hỏi sự dẻo dai, khỏe mạnh và chính xác ở từng động tác.

Đặc biệt là màn biểu diễn Quốc Cơ đứng làm trụ, Quốc Nghiệp lấy đà, tung người lên cao và chồng đầu của mình lên đầu của Quốc Cơ. Đây là màn biểu diễn khó nhất, đòi hỏi hai anh em phải khổ luyện mới có thể “ăn ý” trong từng động tác thể hiện…

Nhạc sĩ Hồ Văn Thành cho biết thêm: “Ngoài những nỗ lực không ngừng luyện tập của từng diễn viên, chúng tôi cũng đầu tư may mới trang phục và làm mới âm nhạc góp phần tạo ấn tượng đẹp và sự tự tin cho các diễn viên. Bởi đây là cơ hội giao lưu, học hỏi và giới thiệu “màu cờ sắc áo” của xiếc Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng…”. 

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục