Con đường cho dân thoát nghèo

Có một hiện trạng liên quan đến hàng nghìn người, tồn tại mấy mươi năm nay mà chưa được tháo gỡ. Đó là con đường Trần Kế Xương nằm trên phường 7, quận Phú Nhuận nối quận 1, Phú Nhuận và Bình Thạnh. Tuy là đường nội thị nhưng hiện tại không có một mét đường nào còn nguyên vẹn và lộ giới thì hỗn loạn, 12m, 8m, 5m, 3m và 2,5m. Là một thành phố trung tâm về nhiều mặt của cả nước, việc để tồn tại một con đường như thế là không chấp nhận được.

Tôi mong HĐND TPHCM nhìn nhận đường Trần Kế Xương là một trường hợp đặc biệt, vì nó chạy qua một phường nghèo nhất của quận Phú Nhuận. Việc cải tạo, nâng cấp con đường này sẽ thúc đẩy kinh tế của dân cư, tạo cơ hội cho nhiều hộ dân thoát nghèo.

NGUYỄN VĂN GIÁO
(Phường 7 Phú Nhuận)

Tin cùng chuyên mục