Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng và quy hoạch trung tâm TPHCM: Phối hợp hài hòa

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng và quy hoạch trung tâm TPHCM: Phối hợp hài hòa

Quy hoạch đô thị khu vực trung tâm TPHCM và Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho TPHCM là những vấn đề đang được người dân quan tâm. Tại hội nghị chuyên đề do HĐND TPHCM tổ chức vào sáng 24-4, các sở, ngành chức năng đã báo cáo 2 nội dung trên với Thường trực HĐND - UBND TPHCM. So với báo cáo quy hoạch khu vực trung tâm TPHCM thì bản quy hoạch các giải pháp chống ngập úng được các đại biểu mổ xẻ và đóng góp nhiều ý kiến hơn.

“Vá áo không khéo sẽ làm áo xấu đi”

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng và quy hoạch trung tâm TPHCM: Phối hợp hài hòa ảnh 1

Chủ tịch HĐND TPHCM bà Phạm Phương Thảo cùng các đại biểu bàn luận phương án thiết kế đô thị trung tâm TPHCM hiện hữu mở rộng của Nikken Sekkei Ltd. Ảnh: THÀNH TÂM

Nói về nội dung quy hoạch đô thị khu vực trung tâm TPHCM, hầu hết các đại biểu cho rằng: Việc tổ chức cuộc thi quốc tế “Ý tưởng thiết kế đô thị khu vực trung tâm hiện hữu mở rộng TPHCM” là bước đi đúng của thành phố. Đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang còn nhận định: Đây là tiền đề cho sự chuyển mình của TPHCM. Dù hiện nay đô thị vẫn còn ngổn ngang, mảng xanh thiếu thốn… nhưng với quy hoạch này, chúng ta được phép mơ đến tương lai thành phố sẽ có nhiều cảnh đẹp với mảng xanh không thua Singapore.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn. Đại biểu Phạm Minh Trí nói: Khi triển khai quy hoạch khu vực trung tâm, TP nên cân nhắc giữa việc mở rộng và cải tạo chỉnh trang. Kinh nghiệm của một số nước tiên tiến cho thấy, trong quy hoạch, họ thường quan tâm đến việc mở rộng phát triển hơn là cải tạo, nhằm bảo tồn vẻ đẹp mang tính lịch sử của những kiến trúc cũ. “Việc cải tạo khu vực trung tâm TP phải hết sức hạn chế vì nếu không nó sẽ giống như một chiếc áo cũ mà khi chúng ta vá không khéo, lại vá nhiều lần làm nó không những không đẹp mà còn xấu đi”, ông Trí nói. Việc thiết kế khu vực trung tâm rất đẹp nhưng nó sẽ kết nối với các khu vực khác như thế nào (về giao thông, điện, nước, viễn thông…). Đây cũng là suy nghĩ của nhiều đại biểu.

Ở một khía cách khác, đại biểu Trương Trọng Nghĩa phân tích: Cuộc thi ý tưởng thiết kế đô thị khu vực trung tâm chưa phải là bản quy hoạch chính thức hay một đề tài khoa học nên còn phải có một số động tác pháp lý khác mới chuyển kết quả cuộc thi này thành bản quy hoạch. Do vậy, lãnh đạo TP phải hết sức quan tâm để nhanh chóng biến nó thành đề án mang tính khả thi. Thực tế, tại TPHCM có nhiều đề án chưa triển khai vào thực tế cuộc sống và bị kéo dài rất nhiều năm do cơ chế, thủ tục hiện nay khá nhập nhằng.

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng: không nên vội vàng!

Đối với quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho TPHCM (do Bộ NN-PTNT thực hiện), đại biểu Trương Trọng Nghĩa thẳng thắn nói: “Tôi thật sự ngạc nhiên vì gọi là quy hoạch chống ngập úng cho TPHCM mà nội dung bên trong toàn là quy hoạch thủy lợi. Theo đề án này sẽ tạo ra một hệ thống nhân tạo khổng lồ bằng một hệ thống cống, đê bao nhằm khống chế thủy triều, lũ. Tôi chưa nói quy hoạch này đúng hay sai nhưng một hệ thống công trình nhân tạo vĩ mô như vậy mà chưa thấy tính toán kỹ đến thời gian thi công, tổng kinh phí, nhân sự, cơ chế triển khai, cơ sở pháp lý để vận hành…, điều đó cho thấy quy hoạch này chưa mang tính khả thi cao”.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, dù việc chống ngập cho TPHCM thật sự bức thiết nhưng bản quy hoạch này cần được nghiên cứu kỹ thêm; thành phố nên ưu tiên giải quyết chống ngập do mưa trước rồi mới chống ngập lâu dài do triều cường. Việc bỏ ra hàng trăm triệu USD để làm hệ thống công trình này là chưa cần thiết. Ngoài ra, nhóm tác giả thực hiện bản quy hoạch này cần làm rõ thêm sự kết nối giữa đề án này với các dự án ODA như thế nào. Trước khi trình đề án phê duyệt nên có sự phản biện thỏa đáng vì tất cả các dự án sau này sẽ phải tuân theo quy hoạch này. 

VÂN ANH
 

Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo
Phải có cơ chế, thủ tục nhanh để triển khai quy hoạch

Khi chuyển cuộc thi “Ý tưởng thiết kế đô thị khu vực trung tâm TPHCM” thành đề án, TP cần phải có cơ chế, cải tiến thủ tục để quy hoạch được triển khai nhanh vào thực tế. Ngoài ra, khi triển khai quy hoạch khu vực trung tâm, TP phải phối hợp hài hòa giữa đề án mới này với các dự án xây dựng đang triển khai để chúng không bị “chỏi nhau”. Nếu không, việc khắc phục hậu quả sẽ rất tốn kém.

Riêng bản quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TPHCM là bài toán khó. Hiện TPHCM còn tồn đến 100 điểm ngập (trong đó, 61 điểm ở khu vực nội thành, 49 điểm ở các khu đô thị hóa…). 4 dự án thoát nước, chống ngập mà TP đang triển khai bằng nguồn vốn ODA phải đến năm 2011 mới hoàn thành để xóa hết 100 điểm ngập. Nhưng như thế, TP chỉ mới giải quyết được bài toán ngập do mưa. Còn để giải quyết được ngập do mưa và triều một cách căn cơ phải chờ đến dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng. Do vậy, TP rất mong đề án này được Chính phủ thông qua để nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo. Có như vậy, bài toán chống ngập cho TPHCM mới có lối ra.

Tin cùng chuyên mục