Ngầm hóa lưới điện, chỉnh chu “nhan sắc” cho TPHCM

Ưu tiên cho khu vực trung tâm
Ngầm hóa lưới điện, chỉnh chu “nhan sắc” cho TPHCM

Để diện mạo thành phố trở nên đẹp hơn, UBND TPHCM đã có công văn yêu cầu Công ty Điện lực TPHCM triển khai ngầm hóa hệ thống điện. Theo đó, từ nay đến năm 2010 phải cơ bản ngầm hóa 50% lưới điện trung thế và hạ thế tại các quận trung tâm 1, 3, 5 và các tuyến đường trục chính liên quận.

Ưu tiên cho khu vực trung tâm

Ngầm hóa lưới điện, chỉnh chu “nhan sắc” cho TPHCM ảnh 1

Tủ điện thay thế nhiều trụ điện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ phía UBNDTP, công ty đã yêu cầu 15 điện lực khu vực nhanh chóng triển khai khảo sát và đề xuất khối lượng ngầm hóa lưới điện.

Cho đến nay công ty đã xây dựng chương trình thực hiện ngầm hóa hệ thống phân phối điện tại các quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình thuộc khu vực trung tâm thành phố (TP). Theo đó, trong giai đoạn từ 2001 – 2005, Công ty Điện lực TPHCM đã ngầm hóa hơn 373km lưới điện trung thế và hơn 25km lưới điện hạ thế. Giai đoạn 2007 – 2010, sẽ ngầm hóa hơn 106.000km lưới trung thế, hơn 88.000km lưới hạ thế, 202 tủ RMU, 937 tủ hạ thế, 46 trạm biến áp XDM, 175 trạm biến áp cải tạo. Trên thực tế, cho đến nay công ty đã và đang thực hiện ngầm hóa lưới điện ở một số tuyến đường trung tâm quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, những khu vực tập trung nhiều cơ quan quan trọng của TP và các khu sinh hoạt vui chơi của người dân như như đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lưu Văn Lang, Nguyễn An Ninh, Lê Duẩn, Hàn Thuyên và Alexandre De Rhode, Nguyễn Du, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định, Lê Lợi, Nguyễn Huệ…

Tuy nhiên, hiện còn một số khó khăn trong quá trình triển khai công tác ngầm hóa lưới điện. Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Điện lực Sài Gòn cho biết, ngầm hóa lưới điện trên đường Lê Lợi được triển khai từ năm 2003 nhưng cho đến nay vẫn còn một đoạn chạy qua Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chưa ngầm hóa được vì vỉa hè đã xây xong, không được phép đào lên. Tương tự trường hợp các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhode (quận 1) là các trục đường chính của trung tâm TP, được triển khai ngầm hóa từ năm 2003 nhưng do vướng trong việc thỏa thuận mặt bằng nên đến nay vẫn còn tồn tại một số đoạn lưới trung hạ thế nổi. Tương tự, các nhánh rẽ băng đường trên các tuyến đường lớn như đường 3 Tháng 2, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh nối dài, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong (quận 10) do có một số vị trí chưa đến kỳ hạn đại tu nên vẫn còn tồn tại lưới trung hạ thế trên không…

Cần 822 tỷ đồng để xóa mạng nhện điện

Ngầm hóa lưới điện, chỉnh chu “nhan sắc” cho TPHCM ảnh 2

Dây điện và cáp viễn thông chằng chịt làm mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Đức Trí

Theo ông Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Điện lực Sài Gòn, hiện đơn vị được giao trách nhiệm phải ngầm hóa toàn bộ khu vực cơ quan hành chính và chợ Bến Thành, đến năm 2010 phải hoàn thành, nhưng có lẽ thời hạn trên phải kéo dài đến năm 2015. Nguyên nhân chính là do vấn đề quy hoạch TP chưa hoàn chỉnh.

Cho đến nay Sở Quy hoạch - Kiến trúc vẫn chưa hoàn thiện quy hoạch chi tiết thành phố 1/2.000. Do đó, ngành điện không thể xác định được đâu là khu vực phát triển ổn định, công năng từng khu đất nhất định để lên kế hoạch ngầm hóa đường điện. Mặt khác, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan chưa chặt chẽ. Cũng theo công ty TPHCM, công tác ngầm hóa lưới điện cần sự phối hợp của rất nhiều cơ quan ban ngành như Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông - Công chánh, Công nghiệp, Bưu chính - Viễn thông, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính và UBND quận huyện nhưng việc này rất khó thực hiện.

Theo Công ty Điện lực TPHCM, cần thành lập Ban chỉ đạo về ngầm hóa lưới điện. Mặt khác, về phía chính quyền địa phương và các chủ đầu tư, trong quá trình triển khai dự án chỉnh trang đô thị, cần bố trí cho ngành điện những khu đất nhỏ để xây dựng trạm phòng, trạm compact, trạm biến áp các loại… Ngoài ra, kinh phí đầu tư dự án ngầm hóa 50% lưới điện trung và hạ thế trên địa bàn TP lên đến hơn 822 tỷ đồng nên cần TP hỗ trợ vay vốn kích cầu (không lãi suất) hoặc bố trí nguồn vốn thực hiện từ vốn phụ thu (cho vay không lãi).

Có thể nói, việc chỉnh chu “nhan sắc” cho diện mạo TP bằng cách ngầm hóa lưới điện là giải pháp đúng. Bởi lẽ, lợi ích mà nó sẽ cải thiện được tình trạng mạng nhện điện, chấm dứt tình trạng mất an toàn do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp như hiện nay. Quan trọng hơn, nó sẽ đảm bảo nguồn cung cấp điện được ổn định, an toàn, hạn chế thấp nhất các sự cố nguồn điện.

Minh Xuân

Nhiều tòa nhà chưa tiết kiệm năng lượng

Theo Bộ Xây dựng, tốc độ tăng trưởng khu vực nhà ở và công trình công cộng tăng khoảng 13%-15%. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tại 37 tòa nhà thương mại tại TPHCM và Hà Nội, nhiều tòa nhà vẫn chưa quan tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng. Cụ thể chưa thực hiện kiểm toán năng lượng; giải pháp thiết kế chú trọng sử dụng nhiều mảng kính lớn không phù hợp điều kiện khí hậu nước ta; vỏ công trình kém hiệu quả cách nhiệt; lắp đặt thiết bị công trình không phù hợp làm thất thoát nguồn năng lượng sử dụng…

H.A.

Tin cùng chuyên mục