Một trong những khó khăn nhất cho các địa phương trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị (VMĐT) chính là thái độ của nhiều người dân khi quan niệm rằng “đó không phải là việc của tui!?”.
Liên tục ra quân
Phường 4, quận 11 TPHCM nằm ở vị trí khá đặc biệt (có bệnh viện lớn, nhiều chợ lớn, nhiều cơ sở sản xuất…). Chính quyền phường đặt quyết tâm phải chuyển hóa tình hình địa bàn và đã có kế hoạch khá cụ thể. Từ đầu năm, UBND phường đã làm cuộc điều tra, rà soát các hộ sản xuất kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Quý, Tạ Uyên, Hà Tôn Quyền, Đỗ Ngọc Thạnh, Tân Khai, Phó Cơ Điều, Thuận Kiều và Lê Đại Hành để xử lý những vi phạm VMĐT.
Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND phường 4, cho biết: Hàng ngày, các lực lượng phối hợp của phường (công an, dân phòng, dân quân, thanh tra xây dựng, Đoàn Thanh niên) liên tục ra quân chốt chặn, xử lý những vi phạm trên các tuyến đường này. Thậm chí, khu vực xung quanh Bệnh viện Chợ Rẫy còn được ưu tiên “dồn quân” (5-7 người) trực chốt từø sáng đến tận chiều tối. Chỉ trong một thời gian ngắn, phường đã phạt hành chính 339 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 31 triệu đồng, tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật vi phạm.
Qua nửa năm thực hiện VMĐT, không thể phủ nhận những cố gắng của chính quyền phường 4, nhưng những cố gắng đó cũng chỉ mới như “phần ngọn”.
Giải quyết “phần gốc”
Cảnh buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh - Lê Đại Hành, quận 11. Ảnh: Hoàng Anh Thư
Nhiều ý kiến cho rằng, cần giải quyết “phần gốc” là công ăn việc làm cho người nghèo, trang bị cơ sở vật chất phục vụ người dân, phục vụ những nhu cầu thiết yếu của thân nhân bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy với giá hợp lý…
Ông Nguyễn Văn Lộc cho rằng Bệnh viện Chợ Rẫy chưa giải quyết tốt nhu cầu ăn uống và mua sắm vật dụng cho người bệnh và người nuôi bệnh với giá bình dân. Do đó, việc thân nhân người bệnh, phần lớn là người nghèo, hay ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt và thức ăn là chuyện bình thường.
Ông cũng cho biết thêm: bình quân mỗi ngày một người bán hàng rong (bánh mì hoặc các thứ nước uống, trái cây…) có thể kiếm gần 1 triệu đồng, vì vậy nhiều người “sống chết” bám chặt khu vực này.
Trong các cách thực hiện VMĐT của phường, vận động những đảng viên, cán bộ, công chức công tác trên địa bàn là việc phường 4 làm ngay từ đầu. Bí thư Đảng ủy phường 4 Ngô Thịnh Hưng cho biết điển hình như trên đường Nguyễn Chí Thanh có 5 cán bộ cho thuê mặt bằng nhà buôn bán. Sau khi làm việc, những đồng chí này đã kiên quyết yêu cầu các hộ thuê nhà chấp hành nghiêm quy định của phường. Thậm chí có người còn kiên quyết lấy lại nhà nếu hộ thuê kinh doanh không đập bỏ phần vi phạm để dời vào cho đúng quy định.
Đóng góp ý kiến với chính quyền về xây dựng VMĐT trong một cuộc làm việc với lãnh đạo TP mới đây, một người dân ở khu phố 5 góp ý: Không phải người dân không có nhận thức về VMĐT, nhưng muốn khơi dậy được ý thức tự giác của người dân, phong trào phải đi sâu xuống cơ sở. Chẳng hạn, có thể phát động toàn dân buổi sáng dọn sạch hè phố trước nhà mình, hoặc phát động chiều chủ nhật làm vệ sinh. Hãy để người dân hiểu rằng thực hiện nếp sống VMĐT là con hẻm phải sạch. Cần khơi dậy được lòng tự hào trong mỗi người dân tại từng khu phố rồi mới hãy nghĩ đến việc nhân rộng toàn phường”.
Trước những đề nghị như mở cửa Bệnh viện Chợ Rẫy ở ngõ Thuận Kiều để giải tỏa lượng xe, làm nhà tầng để xe và đấu thầu mở căn-tin bán giá bình dân phục vụ người dân, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết sẽ thực hiện sớm.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo: “Việc xử phạt những cửa hàng buôn bán có xe để trên ½ lề đường dành cho người đi bộ sẽ giao cho UBND quận phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xem lại. Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo phường 4 phải tăng cường xử lý vi phạm thuộc 3 lĩnh vực: VMĐT, lấn chiếm lòng lề đường, xử lý vi phạm hành chính. Không chỉ có sự quyết tâm, mà phải có các biện pháp thật cụ thể thì việc xử lý vi phạm mới có hiệu quả. Các đơn vị cần có bước thực hiện đi vào chiều sâu để người dân nắm bắt tinh thần VMĐT. Có như vậy người dân mới cùng chính quyền thực hiện phố phường văn minh, sạch đẹp được”.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, vì kế sinh nhai nên nhiều người dân mới vi phạm và làm liều. Lãnh đạo phường 4, quận 11 phải khảo sát và phân loại những đối tượng này, đồng thời vận động và phổ cập trình độ, giới thiệu việc làm hoặc quy tụ các hộ này vào những nơi buôn bán cố định. Về những khó khăn trong vấn đề nhân sự và chế độ, Phó Chủ tịch gợi ý phường làm đề xuất, TP sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ nghiên cứu gỡ rối.
HỒNG HIỆP
Thông tin liên quan:
* Loay hoay đuổi - phạt - tái phạm!