Chuyện bãi rác Đa Phước phát tán mùi hôi thối không phải đến bây giờ mới được đề cập mà ngay từ khi bãi rác đưa vào vận hành, người dân nơi đây đã liên tục phản ánh về tình trạng này. Điều này trái ngược với tuyên bố trước đây của chủ đầu tư và cơ quan chức năng là bãi rác Đa Phước áp dụng công nghệ hiện đại của Mỹ không ô nhiễm, phát tán mùi hôi. Vì sao lại xảy ra tình trạng này?
Bịt khẩu trang đi ngủ
Ông Huỳnh Văn Hòa ở ấp 1, xã Đa Phước cho biết: “Không ngày nào bãi rác không phát ra mùi hôi. Nặng nhất là lúc về khuya đến sáng, khi bãi dỡ bạt để tiếp nhận rác, mùi hôi theo gió từ hướng bãi rác xộc vào khu dân cư. Người dân nơi đây chỉ còn cách đeo khẩu trang vào để ngủ hoặc xức dầu để “khử” mùi hôi”.
Không chỉ thế, mùi hôi còn phát tán ra tới tận ấp 5. “Người dân đã nhiều lần phản ánh và nhiều đoàn kiểm tra giám sát cũng đã đến nhưng khi đó lại không có mùi hôi. Bởi vì mùi hôi chỉ phát tán vào ban đêm, lúc trời mưa hoặc đôi khi có cả ban ngày nhưng nếu có đoàn giám sát đến thì họ lại xịt hóa chất khử mùi thế là hết mùi” - anh Trương Văn Tư, ngụ tại ấp 5, xã Đa Phước phân tích.
Các thầy cô và học sinh Trường THCS Đa Phước cũng bức xúc về tình trạng mùi hôi phát tán vào những ngày trời mưa khiến cho nhiều học sinh đau đầu, choáng không tập trung học được.
Ông Châu Minh Trúc, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước cũng xác nhận mùi hôi phát tán đúng như người dân phản ánh và đã nhiều lần có văn bản đề nghị các cấp liên quan có biện pháp nhưng vẫn không giải quyết được. Đặc biệt, thời điểm này đang vào mùa mưa, mùi hôi phát tán cả ban ngày, thêm vào đó là dịch ruồi, muỗi cũng đang phát sinh. “Hiện tại, cứ 2 ngày phải tổ chức phun thuốc xịt ruồi muỗi một lần” - ông Trúc cho biết.
Không chỉ người dân Đa Phước chịu ảnh hưởng mùi hôi mà người dân ở 3 xã giáp ranh khu vực bãi rác gồm xã Nhơn Đức, Phước Lộc và Phước Kiểng (Nhà Bè) cũng bị ảnh hưởng do gió đẩy mùi hôi từ bãi rác sang.
Mùi hôi phát tán từ đâu?
Chôn lấp rác tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (Bình Chánh).
Ảnh: THÀNH TÂM
Theo Công ty Vietnam Waste Solutions (VWS - chủ đầu tư), Đa Phước là bãi rác sử dụng công nghệ tốt nhất của Hoa Kỳ, không để lại hậu quả về môi trường nước, không khí, mùi; phù hợp với địa hình, thời tiết, khí hậu và tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 90 triệu USD với công suất tiếp nhận hiện nay là 3.000 tấn rác/ngày.
Thế nhưng trên thực tế, đến thời điểm này nhà máy xử lý nước rỉ rác vẫn chưa hoàn thành nên khi thì được mang đến nơi khác nhờ xử lý hoặc lưu lại hồ chứa chứ chưa được xử lý theo từng đợt.
Tuy nhiên, phía Sở TN-MT TPHCM lại cho rằng, không thể đổ hết cho nguyên nhân xe chở rác gây mùi hôi vì các xe này đều thuộc các công ty công ích và tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Các đơn vị này có lực lượng giám sát nên các tài xế cũng không dám làm ẩu.
Tình trạng để rơi vãi nước rỉ rác cũng có nhưng chỉ là cá biệt chứ không nhiều. Như vậy thì nguyên nhân phát tán mùi hôi từ đâu?
Chỉ biết rằng, khi tiếp xúc với chúng tôi hầu hết người dân đều cho biết, hễ có đoàn kiểm tra hay giám sát đến là mùi hôi đột nhiên giảm hẳn.
Chúng tôi xin mượn lời của một người dân tại tổ 9, ấp 1, xã Đa Phước thay cho lời kết: “Cả xe chở rác và bãi rác đều phát tán mùi hôi. Không thể đổ hết cho xe chở rác vì ban ngày xe chở rác không hoạt động mà mùi hôi vẫn phát tán nồng nặc. Do đó, cũng không thể loại trừ khả năng công nghệ xử lý rác kém hoặc bãi rác tiết kiệm chi phí, bớt xén công đoạn phun hóa chất ngăn mùi”.
Tại buổi giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM mới đây, có đại biểu đã đặt câu hỏi về tổng vốn đầu tư 90 triệu USD có xác thực hay không. Chủ đầu tư là VWS giải trình là họ đã bỏ ra 50% trong tổng vốn đầu tư, tuy nhiên cụ thể là bao nhiêu thì lại không thể hiện chính thức bằng con số. |
Hồ Thu (SGGP-12G)
Trước tình hình dịch ruồi bùng phát tại ấp 16 và ấp 17, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; sáng nay, 30-5, Sở Y tế TPHCM đã đến nắm bắt tình hình và bàn phương pháp dập dịch ruồi. Sau khi khảo sát hiện trường, ông Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế TPHCM đã kết luận nguyên nhân ban đầu bùng phát dịch ruồi có thể là do ảnh hưởng của bãi rác Đa Phước. Ruồi xuất hiện theo đàn và di chuyển theo hướng gió đến các khu dân cư tập trung. Trước mắt, Sở Y tế sẽ chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh và xã Phong Phú phun thuốc dập dịch trong thời gian sớm nhất; còn về lâu dài Sở Y tế sẽ có văn bản gửi Sở TN-MT và UBND TPHCM để có biện pháp xử lý tình trạng bốc mùi của bãi rác Đa Phước. Đình Lý |