Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nặng khu vực Tây Nguyên và Bình Thuận

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa lớn trên diện rộng và lũ tràn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của  tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Nhiều công trình thủy lợi, cầu của Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc bị cuốn trôi, hàng trăm héc-ta hoa màu bị ngập nước, đường xá bị hư hỏng nặng, nhiều khu vực bị nước ngập cô lập. Tại Bình thuận, đảo Phú Quý đã bị cô lập 10 ngày qua do ATNĐ.
Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nặng khu vực Tây Nguyên và Bình Thuận

(SGGPO).- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa lớn trên diện rộng và lũ tràn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của  tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Nhiều công trình thủy lợi, cầu của Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc bị cuốn trôi, hàng trăm héc-ta hoa màu bị ngập nước, đường xá bị hư hỏng nặng, nhiều khu vực bị nước ngập cô lập. Tại Bình thuận, đảo Phú Quý đã bị cô lập 10 ngày qua do ATNĐ.

Kon Tum: Mưa lũ cuốn trôi công trình thuỷ lợi

Đến trưa ngày 8.9, mưa to tiếp tục trút xuống khắp nơi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó thiệt hại nặng nhất là huyện Tu Mơ Rông, Kon PLông, Đăk Glei… tại huyện Tu Mơ Rông nước lũ đã cuốn trôi cụm đầu mối công trình thuỷ lợi Măng Ve (xã Đăk Na) ước thiệt hại 250 triệu đồng.

Huyện đông Trường Sơn Kon PLông tỉnh lộ 676 đi xã Đăk Tăng bị sạt lở kéo dài 17 km. Tại xã Măng Cành, gió giật mạnh làm nhà rông văn hoá Tu Rằng và ba nhà dân bị tốc mái; 50 ha lúa tại xã Hiếu và Măng Cành bị nước lũ nhấn chìm; thông tin liên lạc đến các xã vùng sâu Đăk Tăng, Măng Bút, Ngọk Tem, Đăk Ring và Đăk Nên bị tê liệt hoàn toàn nên chưa thống kê được tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cầu 20 đi qua xã Ayun huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai bị sập do mưa lũ.

Cầu 20 đi qua xã Ayun huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai bị sập do mưa lũ.

Tại huyện Đăk Glei, tỉnh lộ 673 đi các xã Mường Hoong, Ngọc Linh bị sạt lở hàng chục đoạn, hàng trăm mét khối đất đá chắn ngang đường, chính quyền địa phương và nhân dân đang nỗ lực khắc phục sự cố để sớm nối lại giao thông. Khu vực thị trấn Đăk Glei đoạn có sông PôKô chảy qua đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại huyện Sa Thầy, mưa lũ đã làm hàng chục công trình thủy lợi, giao thông và trường học bị thiệt hại. Đập thủy lợi Đăk Ngao 1 (thị trấn Sa Thầy) hỏng cống lấy nước; thủy lợi thôn Nhơn Khánh (xã Sa Nhơn) hỏng phần gia cố sau tiêu năng tràn xả lũ và xi-phông qua suối thôn Nhơn An bị nước lũ cuốn trôi; mố cầu treo dân sinh làng Ba Đ’Gốc (xã Sa Sơn) bị sạt lở nặng.

Kênh chính của hệ thống thủy lợi Đăk Plôm 1 (xã Rờ Kơi) bị hư hỏng, thủy lợi Đăk Plôm, Đăk Rơ Tim, Ya Bai (xã Ya Xiêr) bị bồi lấp hoàn toàn…Đặc biệt, tuyến giao thông từ huyện vào xã biên giới Mô Ray gần như ách tắc do đường sụt lở, lầy lội.

Gia Lai: Cứu hộ 32 người bị lũ cô lập trên chòi rẫy

Chiều 8-9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Gia Lai cho biết, sông Ba, đoạn qua địa phương trong mấy ngày qua luôn ở mức báo động 3. Tại xã Ia Piơ, huyện Chư Prông, nước lũ đã làm ngập hơn 100 nhà dân, phá hủy hơn 120 ha hoa màu, gây ngập nhiều km đường giao thông liên thôn.

32 người đi làm rẫy bị nước lũ cô lập trong các chòi rẫy và trên cây đã được lực lượng cứu hộ đưa về nơi an toàn. Lũ đã cuốn trôi cầu 20 (thuộc xã Ayun, huyện Mang Yang) khiến một trẻ em mất tích (đến nay vẫn chưa tìm thấy) và 5 người khác bị thương. Chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đã có mặt kịp thời tại những nơi xảy ra thiên tai, chỉ đạo khắc phục hậu quả. 
        

Đắc Lắc: Mưa lũ cuốn trôi 2 người, 660 ha hoa màu bị ngập trắng 

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai Đắc Lắc cho biết, đến chiều 8-9, tại huyện Lắc, mưa lũ đã cuốn trôi 2 người, trong đó 1 người ở buôn Chiêng Cao, xã Đắc Phơi đi qua cầu bị ngã xuống suối và 1 người ở xã Bông Krang trên đường đi làm rẫy ở xã Nam Ka bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ làm ngập 660 ha cây trồng, 9 căn nhà và sạt lở 2,5 km đường giao thông ở huyện Ea Súp; trong đó các xã Ia Rvê, Ia Lốp và một số thôn của xã Ea Rốc đã bị nước lũ chia cắt, cô lập hoàn toàn. Hiện nước lũ ở Ea  Súp tiếp tục dâng cao với tần suất 3-4 cm/giờ.

Tỉnh Đắc Lắc đã chỉ đạo các huyện tổ chức di dời người dân trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn, tập trung lực lượng thu hoạch những trà lúa đã chín, chủ động phòng chống diễn biến phức tạp của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bình Thuận: Giao thông với đảo Phú Quý bị tắc do áp thấp nhiệt đới

Tàu Phú Quý 07 và Bình Thuận 18 vẫn chờ tại cảng Phan Thiết. (ảnh chụp trưa ngày 8-9.)

Tàu Phú Quý 07 và Bình Thuận 18 vẫn chờ tại cảng Phan Thiết. (ảnh chụp trưa ngày 8-9.)

Hôm qua, 8-9, 5 tàu khách tuyến Phan Thiết-Phú Quý vẫn tiếp tục nằm chờ tại cảng Phan Thiết (Bình Thuận) dù hàng đã đầy và vé đã bán hết. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp, đảo Phú Quý bị cô lập với đất liền do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Ghi nhận của chúng tôi tại cảng Phan Thiết vào sáng qua, hiện có gần trăm hành khách, tiểu thương và hàng hóa đang nằm kẹt tại cảng, trong đó có 3 tàu Bình Thuận 18, Phú Quý 07 và Quê Hương tiếp tục treo bảng: tàu không thể xuất bến vì mưa bão! Anh Nguyễn Văn Thùy, thuyền phó tàu Bình Thuận 18 cho biết thêm: "Tàu chỉ được phép ra khơi khi gió giật cấp 7 trở lại, trong khi theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, thời tiết trong những ngày vừa qua gió cấp 6-7 giật trên cấp 8-9 giữa nam biển Đông do đó phải tiếp tục chờ đợi."

Trong khi đó, tại đảo Phú Quý, tàu Bình Thuận 16 từ đảo Phú Quý đi Phan Thiết với cả trăm hành khách và hàng tấn hàng hóa cũng không thể vào đất liền vì bão. Ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý, cho biết: “Đã gần 10 ngày nay do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên không có tàu thuyền nào vào được. Nếu trong vòng 3 ngày tới mà không có tàu nào cập đảo thì lương thực, thực phẩm, và xăng dầu sẽ không còn”.

Cũng theo ông Hưng, hiện các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xăng dầu ở huyện đảo Phú Quý đang tăng lên vùn vụt do nhiều ngày qua không có tàu vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra. Trong 2 ngày 6-7/9 gió ở khu vực đảo Phú Quý lên đến cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 nên người dân huyện đảo Phú Quý còn phải tập trung chằng chống nhà cửa, neo đậu ghe thuyền đối phó mưa bão.

Suốt ngày 8-9, thời tiết thành phố Phan Thiết vẫn tiếp tục u ám và mưa liên tục từ sáng sớm, chưa có dấu hiệu nào cho thấy bão tan. Các cơ quan khí tượng tiếp tục thông tin “áp thấp nhiệt đới vẫn đang diễn biến phức tạp”. Do vậy, tàu khách tuyến Phan Thiết-Phú Quý vẫn phải tiếp tục chờ, trong khi bà con đảo Phú Quý đang từng giờ trông chờ những chuyến hàng từ đất liền ra.

Lương Khế- P.Duy-Quốc Học
-Thúy Hiền-Nguyên Vũ
  

Tin cùng chuyên mục